Trong đó, phải kể đến Lê hội Mai vàng Yên Tử và hoa Anh đào (Nhật Bản), đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm từ ngày  9-17/3/2019.

Du khách tới tham dự lễ hội sẽ có cơ hội thưởng lãm và chụp ảnh cùng hơn 100 cây, 5.000 cành hoa anh đào nhập trực tiếp từ Nhật Bản cùng hơn 200 cây và chậu hoa mai vàng rực rỡ.

Lễ hội  diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt - Nhật; triển lãm hoa Anh đào Nhật Bản, hoa Mai vàng Yên Tử; hội nghị hợp tác và đầu tư phát triển về dịch vụ, du lịch, khoa học và công nghệ. Ban Tổ chức bố trí 14 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP tỉnh.

Lễ hội Hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử là sự kiện thường niên tại tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời là sự kiện chính trị - văn hóa - du lịch có quy mô lớn của tỉnh. 

Đây là năm thứ 7 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng với Hiệp hội Văn hóa quốc tế Nhật Bản tổ chức Lễ hội hoa Anh Đào.

Đây là cơ hội để du khách về chiêm bái lễ Phật và thưởng thức vẻ đẹp của hai loài hoa Mai vàng Yên Tử cũng như sắc Anh Đào đất nước mặt trời mọc.
Đây là cơ hội để du khách về chiêm bái lễ Phật và thưởng thức vẻ đẹp của hai loài hoa Mai vàng Yên Tử cũng như sắc Anh Đào đất nước mặt trời mọc.
Du khách thích thú thưởng lãm và chụp ảnh.
Du khách thích thú thưởng lãm và chụp ảnh.
Rực rỡ sắc hoa Anh Đào giữa núi rừng Yên Tử
Nhiều bạn trẻ thuê trang phục truyền thống Nhật Bản để chụp ảnh bên những chùm hoa Anh Đào.
Các thiếu nữ xúng xính trong trang phục truyền thống của Nhật Bản.
Các thiếu nữ xúng xính trong trang phục truyền thống của Nhật Bản.

Rực rỡ sắc hoa Anh Đào giữa núi rừng Yên Tử
5.000 cành hoa Anh đào đến từ đất nước Nhật Bản và 200 cây mai vàng Yên Tử được ban tổ chức trưng bày trong những ngày diễn ra lễ hội.
5.000 cành hoa Anh đào đến từ đất nước Nhật Bản và 200 cây mai vàng Yên Tử được ban tổ chức trưng bày trong những ngày diễn ra lễ hội.
Rực rỡ sắc hoa Anh Đào giữa núi rừng Yên Tử
Mai vàng Yên Tử
Mai vàng Yên Tử "đọ sắc" cùng hoa Anh Đào.
Rực rỡ sắc hoa Anh Đào giữa núi rừng Yên Tử
Lễ hội hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử năm 2019 sẽ kéo dài đến hết ngày 17/3/2019.

Lễ hội diễn ra tại chốn Tổ của Thiền phái Trúc Lâm, cũng là nơi gắn với loài hoa mai vàng đặc trưng của vùng đất Phật Yên Tử.

 Đây là hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch giữa Quảng Ninh và Nhật Bản, từ đó tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và đất nước mặt trời mọc.

Đặc biệt hơn, chỉ tại Yên Tử, du khách mới có thể chiêm ngưỡng sắc hoa vàng rực rỡ của những cây đại lão mai vàng khi ngồi trong cáp treo 360 độ, lướt trên thảm rừng xanh mướt phía trên rừng quốc gia Yên Tử

Trà Vân