Những ngày này, du khách đến Sun World Danang Wonder sẽ thấy mình như lạc bước vào một thiên đường hoa. 

Hướng dương lộng lẫy, ngọc thảo ngọt ngào, hoa xác pháo đỏ bừng như đốm lửa ấm đến mai vàng kiêu sa... cả công viên như bừng lên bởi sự rực rỡ, căng mọng sức sống của muôn hoa.

Cùng với những suối hoa đầy màu sắc, các đại cảnh hoa cũng được thiết kế rất cầu kỳ với gam màu được phối tinh tế, hài hòa, tạo nên những thảm hoa tuyệt đẹp phủ kín không gian lễ hội. 

Xen giữa những thảm hoa bung nở mơn mởn sắc xuân là các tiểu cảnh độc lạ như tháp tiền vàng khổng lồ hay con đường may mắn với hàng ngàn đồng tiền đủ kích cỡ. 

Không chỉ là địa điểm chụp ảnh được ‘lên sóng” nhiều nhất, những đồng tiền may mắn được trang trí cầu kỳ, đẹp mắt còn mang ý nghĩa như một lời chúc năm mới sung túc, phát tài gửi đến những du khách ghé qua. 

Ở bất kỳ góc nào của Sun World Danang Wonders lúc này, chỉ cần giơ máy ảnh lên là các tín đồ sống ảo đều sẽ “auto” có ảnh đẹp đăng “phây”, nhận “tim” tới tấp. Chẳng thế mà dường như giới trẻ cả Đà Nẵng đều đã đổ về đây để check-in Xuân mới 2020. Các bạn trẻ với váy áo lụa là cùng nụ cười đẹp như hoa kiên nhẫn chờ đợi nhau để có được những tấm hình đẹp nhất. 

Hồng Anh, sinh viên đại học Sư phạm Đà Nẵng, một du khách đến chơi lế hội chia sẻ: “Lễ hội hoa năm nay đẹp và hoành tráng hơn, chụp mỏi tay không hết ảnh. Mình ấn tượng nhất với con đường may mắn, đậm vị Tết nhưng vẫn rất hiện đại, lên ảnh đã đẹp rồi, ngắm bên ngoài còn mê hơn rất nhiều”.

Đến với lễ hội, du khách còn được “thết đãi” rất nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm phong vị Tết từ khắp miền đất nước. Các gian hàng Tết tại Hội chợ xuân lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. Cô Thương, một khách du lịch từ Sài Gòn thích thú với gian hàng sản vật Tây Bắc. “Lần đầu tiên tôi được thử món thịt trâu gác bếp, thật sự rất ngon, lại được bán giá ưu đãi nên tôi mua khá nhiều mang về làm quà cho người thân”. 


Đông vui không kém là khu ẩm thực Á châu với thực đơn đến trăm món từ phở bò, bún ốc Hà Nội phố đến tomyum Thái hay kimbab Hàn Quốc. Nếu nói du khách được “ăn Tết vòng quanh châu Á” tại lễ hội này thì có lẽ cũng không hề quá. 

Khu trò chơi dân gian cũng không lúc nào vắng người, đông nhất là trẻ em và cũng không ít du khách nước ngoài muốn được thử trải nghiệm cách ông cha chúng ta vui chơi giải trí như ném tiêu, kéo co, đi cầu kiều, đi cà kheo… Khắp nơi rộn ràng tiếng tiếng vỗ tay, tiếng cười nói, đem đến một mùa lễ hội tưng bừng, hứng khởi giữa trung tâm Đà Nẵng.

Đặc biệt trong các khung giờ từ 10h-11h và 15h-17h, du khách đổ dồn về hết khu vực  quảng trường để đón xem màn trình diễn đỉnh cao lân sư rồng “Leo cột hái lộc trên cạn” và biểu diễn Mai hoa thung trên mặt nước. Đây là tiết mục nghệ thuật đỉnh cao, đòi hỏi sự dẻo dai, khéo léo và tinh thần quả cảm, chỉ có duy nhất tại công viên Châu Á. Chương trình trình diễn lân sư rồng sẽ diễn ra đến ngày 30/1/2020.

Những chuỗi ngày hội hè tưng bừng tại Sun World Danang Wonders sẽ được “tổng kết” bằng một chương trình đại nhạc hội, hài kịch đặc sắc, với sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ lừng danh như Nhóm hài Minh Nhí, ca sĩ Erik, Lou Hoàng, Suni Hạ Linh, Mia, Bạch Công Khanh... vào ngày 1/2/2020 (tức mùng 8 Tết).  Bên cạnh những gương mặt ngôi sao và các màn trình diễn tuyệt vời, đêm đại nhạc hội còn diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng cho tất cả các khách hàng tham quan lễ hội từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tết. Du khách may mắn sẽ có cơ hội nhận những giải thưởng hấp dẫn như: xe máy Airblade, điện thoại Iphone 11 pro, cặp vé máy bay quốc tế, nội địa, vali Sun World, sạc dự phòng Sun World…

Cả một mùa xuân rực rỡ đang chờ bạn tại Sun World Danang Wonders, còn lý do gì mà chần chừ đây?