Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” của khu vực các tỉnh Tây Nguyên, nằm cách trung tâm TP Kon Tum khoảng 55 km. Măng Đen có nhiều địa điểm di tích danh lam thắng cảnh đặc sắc, nổi tiếng như: Tượng đài Đức Mẹ Maria, chùa Khánh Lâm, thác Pa Sỹ, Hồ Đắk Ke, rừng nguyên sinh và nhiều hồ, thác nước khác...

Măng Đen nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, khí hậu ôn đới, quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình từ 16-20 độ C, rừng nguyên sinh bao bọc, độ che phủ hơn 80% diện tích tự nhiên; với quy mô tổng diện tích rừng của rừng thông khoảng 140.000 ha; hệ động thực vật phong phú, đa dạng; làm cho tiềm năng du lịch sinh thái ở đây khá đặc sắc.

Măng Đen về phía Đông giáp các huyện Trà Bồng, Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), phía Tây giáp huyện Đắk Tô và huyện Kon Rẫy (Kon Tum), phía Nam giáp huyện Mang Yang và huyện An Khê (Gia Lai) và Bắc giáp huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Thời gian qua, Nhà nước đã đầu tư nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm, nhất là từ vùng xuôi ngược lên Măng Đen như: Tuyến đường Đông Trường Sơn, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sau đó nối vào quốc lộ 24 từ Thạch Trụ (Đức Phổ, Quảng Ngãi) lên Măng Đen một cách nhanh chóng, thuận lợi...

Làng Văn hóa-Du lịch cộng đồng Kon Pring (Măng Đen) đưa vào hoạt động năm 2018. Ảnh: Ngọc Phó

Nhận thấy tiềm năng du lịch Măng Đen rất phong phú, đa dạng, hơn chục năm qua, nhiều doanh nghiệp, người dân ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Bình Định, Quảng Ngãi... tìm về đây mua đất xây biệt thự, khách sạn, nhà hàng khi tỉnh Kon Tum chủ trương thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Nhiều hộ dân sở tại đã học cách làm dịch vụ du lịch, bỏ vốn xây dựng mới khách sạn, cải tạo nhà cửa để làm dịch vụ homestay, đồng bào dân tộc thiểu số đã chung tay xây dựng các khu du lịch cộng đồng thu hút khách tham quan; giải quyết việc làm và tạo thu nhập khấm khá hẳn lên.

Đến Măng Đen, giữa đồi thông bạt ngàn, xen lẫn vài chục căn biệt thự nằm khuất trong màn sương, tạo một vẻ đẹp huyền bí, lung linh. Thác Pa Sỹ nằm trong khu du lịch văn hóa cộng đồng làng đồng bào dân tộc Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông), là vùng đất gắn với nhiều truyền thuyết xa xưa... Hồ Đắk Ke, Pa sỹ, Lô Ba, hồ Toong Đam, Toong Zơri, Toong Pô… thích hợp cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với nghiên cứu khoa học; trở thành điểm nhấn nằm trong chương trình phát triển khu du lịch sinh thái đến năm 2020.

Măng Đen hội tụ nhiều điều kiện để phát triển trở thành trung tâm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cấp quốc gia.

Ngày 5/2/2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 298/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông đến năm 2030. Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện, Khu Du lịch sinh thái Măng Đen đã từng ngày khởi sắc, đáp ứng nhu cầu tham quan và nghỉ dưỡng của du khách thập phương.

Trên cơ sở Quyết định số 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Kon Plông đã phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tiến hành rà soát lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi xem xét quy hoạch tổng thể của đô thị Kon Plông, từ năm 2013-2016, UBND tỉnh đã lần lượt phê duyệt 6 đồ án quy hoạch chi tiết về xây dựng thị trấn huyện lỵ Kon Plông, các khu vực 4 phía của trung tâm thị trấn, khu trung tâm thương mại và du lịch hồ Đăk Ke.

Đồng thời, huyện đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - du lịch trên địa bàn như: Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen, Kon Plông thường niên, Liên hoan Đàn - hát dân ca khu vực Tây Nguyên…; tham gia nhiều hoạt động văn hóa - du lịch trong tỉnh và một số địa phương khác để quảng bá các sản phẩm du lịch tiềm năng, thế mạnh và những nét văn hóa đặc trưng; tổ chức xúc tiến đầu tư cơ sở hạ tầng trong vùng du lịch sinh thái Măng Đen...

Để phát triển du lịch cộng đồng là loại hình thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách, đến nay, huyện đã xây dựng 4 công trình du lịch sinh thái tại hồ Đăk Ke, khu thương mại - du lịch Hoàng Vũ, thác Pa Sỹ, hồ Đăm Bri gắn với 2 công trình du lịch tâm linh là chùa Khánh Lâm và tượng Đức Mẹ Măng Đen; 2 công trình du lịch cộng đồng là Làng Văn hóa - Du lịch cộng đồng Kon Pring (thị trấn Măng Đen) đưa vào hoạt động năm 2018 và đang tiến hành đầu tư xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch cộng đồng Vi Ô Lăk (xã Pờ Ê); nhằm góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mơ Nâm; giúp bà con giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập ổn định cuộc sống.

Khách du xuân đổ về Măng Đen ngày càng nhiều. Ảnh: Ngọc Phó

Theo thống kê, số lượng khách du lịch đến tham quan du lịch Măng Đen năm 2013 đạt 65.230 lượt khách, đến năm 2019 ước đạt 195.000 lượt khách, tăng gấp gần 3 lần. Và, trong năm nay dự kiến đón hơn 250 ngàn lượt khách.

Trước Tết Nguyên đán không lâu, dù còn bận nhiều công việc nhưng du khách vẫn đổ về Măng Đen để ngắm hoa mai anh đào nở rộ trên núi rừng. Nhiều du khách cũng đã đặt phòng để trong những ngày đầu xuân đưa gia đình về thưởng ngoạn Tết ở Măng Đen; chiêm ngưỡng loài hoa phượng tím, dã quỳ khoe sắc khắp các hồ, thác hoang sơ..

Dịp cuối tuần đầu Xuân này, du khách đổ về Măng Đen đông vui hơn, như báo hiệu một thời kỳ mới phát triển du lịch mạnh mẽ và đồng bộ hơn...

N. Phó