Ban Tổ chức cho biết, mùa du lịch biển Thạch Hải năm 2018 gắn với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi như: Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ khai trương; giải bóng đá, bóng chuyền Nam bãi biển mở rộng, bóng chuyền hơi Người cao tuổi, kéo co, cờ tướng; tổ chức Lễ hội Đền Lê Khôi… thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

 Đại diện UBND tỉnh, các Sở, ngành và các địa phương tham dự Lễ Khai trương. Ảnh: TQ

Ông Trần Việt Hà, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết, mùa du lịch biển Thạch Hải năm 2018 nhằm tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch đồng thời kêu gọi, thu hút du khách thập phương về tham quan danh lam thắng cảnh, tắm biển trên địa bàn của huyện Thạch Hà nói riêng và tỉnh Hà Tỉnh nói chung.

 Đại diện nhiều cơ quan báo chí, truyền hình tham dự. Ảnh: TQ

Tiếp tục khôi phục hệ thống nhà hàng, dịch vụ du lịch biển sau sự cố về môi trường, qua đó giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân.

Đến nay, khu du lịch biển Thạch Hải đã được tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, từ kè, đường bờ biển, hệ thống chiếu sáng, nâng cấp nhà hàng, khách sạn, môi trường bờ biển xanh sạch đẹp... cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản đã và đang ngày một đáp ứng tốt nhất cho việc tham quan, du lịch tắm biển và thưởng thức ẩm thực biển.

 Đông đảo du khách về dự Lễ khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải. Ảnh: TQ

Từ TP Hà Tĩnh đi về phía Đông khoảng 10km, bãi biển Thạch Hải được biết đến là một bãi biển xanh, sạch và đẹp của miền Trung. Hiện nay, cơ sở vật chất, hạ tầng, các công trình phụ trợ đã đang và sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng, an ninh trật tự được đảm bảo, chất lượng các dịch vụ phục vụ du khách ngày càng tốt hơn. Điều đặc biệt khi đến với Thạch Hải là tình cảm của người dân nơi đây hết sức ấm áp, nghĩa tình, mặn mà, sâu lắng, đậm tình xứ Nghệ.

 Bãi tắm Thạch Hải từng thu hút nhiều du khách đến du lịch, tắm biển. Ảnh: TQ

Đi ngược về phía Bắc, quý khách sẽ đến khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên, đây là địa chỉ không chỉ được người đời tụng ca bởi cái đẹp hùng vỹ, huyền ảo của tạo hóa mà còn bởi các giá trị lịch sử và nhân văn của nhiều thế hệ con người tạo dựng. Qua Quỳnh Viên là đền thờ Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi, một di tích văn hóa nghệ thuật nổi tiếng đã được Nhà nước xếp hạng cấp Quốc gia, du khách sẽ được thưởng ngoạn kiến trúc độc đáo của ngôi Đền được xây dựng từ Thế kỷ XV (năm 1447) và thăm các đền Liễu Hạnh, Cá Ông, mũi Long Ngâm…Trong một không gian biển trời, non xanh, nước biếc hòa quyện, đền miếu hài hòa cổ kính và thơ mộng.

Trần Quý