Tham dự buổi lễ có ông Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Về phía lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông  Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự án tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót tại bờ biển Xuân Hải (thuộc huyện Lộc Hà) quy mô 24ha với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn 5 sao, với hệ thống 42 căn biệt thự được thiết kế theo phong cách đương đại, sang trọng và hệ thống tiện ích cao cấp, gồm: Bể bơi, khu spa, chuỗi nhà hàng, phòng họp, khu vui chơi giải trí...

Đây là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Hà Tĩnh mang đến trải nghiệm giữa khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, đồng thời cũng là địa chỉ đầu tiên cung cấp dịch vụ hội nghị - du lịch cao cấp tại địa phương. Đặc biệt, công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh với diện tích 7 ha kết nối trực tiếp với khu nghỉ dưỡng là công viên nước đầu tiên và lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng quà kỷ niệm nhân dịp khánh thành dự án. Ảnh: HY

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh khẳng định: “Việc Tập đoàn Vingroup chọn Hà Tĩnh xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế là lựa chọn chiến lược. Với sự chuyên nghiệp, quyết liệt của nhà đầu tư, sự phối hợp của chính quyền địa phương, Vinpearl Ocean Villas, Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh đã trở thành thiên đường nghỉ dưỡng của khu vực. Đây chính là một bước đột phá lớn cho phát triển du lịch Hà Tĩnh, đồng thời tạo nhiều cơ hội việc làm, sản xuất kinh doanh cho người dân địa phương. Địa phương cũng cam kết luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo môi trường văn hóa, an ninh trật tự để khu giải trí, nghỉ dưỡng hoạt động có hiệu quả."

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kỳ vọng: “Với sự đầu tư quy mô, bài bản và tâm huyết, chúng tôi tin rằng, Vinpearl Cửa Sót sẽ đón đầu xu thế phát triển của ngành du lịch, góp phần đưa du lịch nghỉ dưỡng biển là một trong những sản phẩm du lịch chủ lực của Bắc Trung Bộ. Đồng thời phát triển đa dạng hơn nữa các sản phẩm du lịch, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch biển…”.

Hải Yến