Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng hơn 300 đại biểu đến từ 30 quốc gia thành viên UNWTO, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ và một số công ty lữ hành lớn trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự sẽ tập trung thảo luận 4 chủ đề chính gồm: Ý nghĩa của du lịch tâm linh; giao lưu văn hóa và du lịch có trách nhiệm, tăng cường sự tương tác giữa người với người thông qua du lịch tâm linh; tính bền vững tại các điểm du lịch tâm linh - phát triển trọng tâm và quản lý có trách nhiệm; sản phẩm du lịch tâm linh - những kinh nghiệm thực tiễn.


Hội nghị hướng đến mục tiêu làm nổi bật tầm quan trọng của loại hình du lịch tâm linh với nhiều tiềm năng phát triển đặc biệt tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam và khẳng định việc giao lưu giữa con người với con người thông qua du lịch tâm linh sẽ đẩy mạnh đối thoại, xây dựng mối quan hệ hiểu biết giữa các nền văn hóa trong khu vực và trên thế giới.


Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với 
UNWTO, các tổ chức quốc tế, các nước vùng lãnh thổ về sự ủng hộ mạnh mẽ, hợp tác tích cực với Du lịch Việt Nam thời gian qua đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác cho sự phát triển bền vững của Du lịch Việt Nam cũng như khu vực và thế giới.


Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Trường

Việt Nam coi đây là sự tín nhiệm cao và sự ủng hộ quý báu của cộng đồng du lịch quốc tế đối với ngành du lịch và đất nước Việt Nam. Hội nghị sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ chặt chẽ giữa Du lịch Việt Nam và Tổ chức du lịch thế giới cũng như các nước trong khu vực và thế giới. Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh chủ đề của hội nghị hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh sự đa dạng khác biệt về tôn giáo ngày càng được tôn trọng; định hướng phát triển bền vững thường xuyên hiện hữu trong các chương trình nghị sự toàn cầu. Đồng thời phát triển bền vững cũng là mục tiêu là nhiệm vụ mang tính thời sự cao ngày càng được cụ thể hóa trong các chương trình hành động của các quốc gia, sự thành công của hội nghị sẽ là động lực mới cho sự phát triển du lịch toàn cầu… Tín ngưỡng văn hóa được coi là giá trị cốt lõi của sản phẩm du lịch tâm linh, đồng thời là sợi dây kết nối tâm hồn người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Do vậy, Việt Nam luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc tế về sự phát triển du lịch đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch nói chung và du lịch tâm linh nói riêng.


Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 22/11 với việc ra Tuyên bố Ninh Bình về Du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững.


Nguyễn Trường