Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Đồ Sơn được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan có tiềm năng, lợi thế về du lịch cùng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đồ Sơn, được Trung ương và TP tạo điều kiện nên mấy năm gần đây du lịch Đồ Sơn đã có bước phát triển rõ rệt.

Đồ Sơn - một trong những trung tâm du lịch của vùng Duyên hải phía Bắc và của cả nước. Du khách đến với Đồ Sơn, không chỉ ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp, mà hơn thế nữa đến với Đồ Sơn, du khách còn được thưởng thức những sản vật biển, những truyền thuyết, huyền thoại gắn với những lễ hội độc đáo, cùng với các di tích lịch sử - văn hóa như: Lễ hội Đảo Dấu, Hội Đền Bà Đế, Hội Đua thuyền rồng trên biển, Lễ hội Chọi trâu, Tháp Tường Long - Chùa Tháp, Bến Nghiêng, Bến tàu Không số, tất cả đã trở thành di sản; biểu tượng thiêng liêng của người dân vùng biển Đồ Sơn.

Năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo TP, sự kết hợp của các sở, ban, ngành, du lịch Đồ Sơn đã có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả quan trọng: Hệ thống hạ tầng phục vụ cho du lịch ngày càng được đầu tư nâng cấp; công tác quản lý Nhà nước về du lịch được quan tâm, đẩy mạnh nên tỷ trọng ngành Du lịch, dịch vụ ngày càng phát triển trong cơ cấu kinh tế quận; tốc độ tăng trưởng ngành Du lịch dịch vụ 16,5%; lượng khách du lịch đạt 2,6 triệu lượt.

Hiện nay Đồ sơn đang triển khai nhiều dự án lớn mang tầm quốc tế như: Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch vui chơi giải trí cao cấp Hòn Dấu của Công ty Cổ phần Him Lam đang thi công xây dựng tại phía Nam Đảo Dấu; dự án xây dựng quẩn thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC đang hoàn thiện thủ tục để có thể khởi công vào cuối quý II năm 2017. Khi hoàn thành, sẽ tạo ra sản phẩm du lịch mới, khắc phục được những tồn tại, tính chất mùa vụ của du lịch Đồ Sơn, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của du khách trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, cùng với sự phát triển của đất nước và TP, du lịch Đồ Sơn đang từng bước chuyển mình. Với định hướng xây dựng Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch vùng Đồng bằng Sông Hồng - Trung tâm Du lịch cấp Quốc gia, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đồ Sơn phải nỗ lực phát huy hết những tiềm năng lợi thế, tận dụng mọi thời cơ thuận lợi, tập trung cao thực hiện các giải pháp phát triển du lịch như: Đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; tăng cường các giải pháp bảo vệ cảnh quan môi trường; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch, tăng cường tuyên truyền quảng bá du lịch; giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng, sản phẩm, thương hiệu vị thế du lịch của TP Cảng nói chung, quận Đồ Sơn nói riêng đối với du khách.

Đến với Đồ Sơn, du khách có nhiều lựu chọn đi đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Sân bay Quốc tế Cát Bi. Tới đây đường cao tốc ven biển Quảng Ninh - Thanh Hoá đi qua Đồ Sơn sẽ được khởi công trong tháng 5, du khách đến với Đồ Sơn nhanh hơn, thuận tiện hơn. Đồ Sơn là "điểm hẹn" đón chào du khách trong và ngoài nước trên mọi miền. Từ Đồ Sơn, du khách có thể tiếp tục hành trình tham quan quần đảo Cát Bà, Vịnh Hạ Long tươi đẹp.

Kim Thành