Tiềm năng du lịch đặc trưng

Nói đến Thái Nguyên là nói đến vùng chiến khu cách mạng với Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá và nhiều di tích lịch sử gắn liền với cảnh quan hùng vĩ, đầy chất  thơ của núi rừng Việt Bắc; là đến với vùng đất hào hùng về 60 liệt sỹ thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh khi làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự trong đêm Noel máu lửa của gần 50 năm trước; là đến với câu chuyện tình huyền thoại chàng Cốc nàng Công, hồ Núi Cốc mênh mông sóng nước. 

Đến với Thái Nguyên là đến với những miền văn hoá đầy ắp tiếng rộn ràng của nhịp gõ Tắc xình, giọng Then ngọt ngào hay tiếng khèn Mông réo rắt và đến với Thái Nguyên để lạc vào hương trà nồng nàn với những nương chè mượt mà một màu xanh trù phú.

Với những tiềm năng du lịch đăng trưng của tỉnh Thái Nguyên, có thể kể đến như: Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng (TP Thái Nguyên) là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau; Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc; Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; di tích 27/7; di tích khảo cổ mái đá Ngườm đang là điểm đến cho các du khách trong và ngoài nước về với cội nguồn lịch sử với lượng khách ngày càng tăng.

Ngoài ra, các điểm du lịch sinh thái mới được các doanh nghiệp đầu tư như: Khu du lịch sinh thái làng nhà sàn Thái Hải, Khu du lịch sinh thái Dũng Tân hay vùng chè Tân Cương (TP Thái Nguyên), La Bằng (Đại Từ), Tức Tranh, Vô Tranh (Phú Lương) đang là những điểm đến cho du khách yêu thích cái đẹp của sắc màu núi rừng Việt Bắc.

Với sự quan tâm, đầu tư nỗ lực của tỉnh cũng như các doanh nghiệp du lịch, năm 2018, tổng lượt khách đến Thái Nguyên ước đạt 2,5 triệu lượt, tổng doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt khoảng 405 tỷ đồng.

Múa Tắc xình của dân tộc Sán Chay, Phú Lương, Thái Nguyên là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Internet

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 17 di sản được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục công nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia; 13 nghệ nhân được vinh danh trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân dân, Nghệ nhân ưu tú.

Tại buổi lễ khai mạc, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã trao các quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước: Nghệ nhân nhân dân cho Nghệ nhân ưu tú Lưu Xuân Lai, xã Phúc Chu (Định Hóa); Nghệ nhân ưu tú cho nghệ nhân Phạm Văn Quang, phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên) và nghệ nhân Ma Văn Cười, xã Đồng Thịnh (Định Hóa).

Đồng thời, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú cho ông Ma Ngọc Chỏi, phường Quan Triều (TP Thái Nguyên).

Thái Nguyên luôn mở rộng cửa chào đón nhà đầu tư trong

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Sau thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, Thái Nguyên đã thu hút thêm 62 dự án của 44 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 115.947 tỷ đồng, trong đó có các dự án lớn về phát triển du lịch như: Dự án đầu tư sân golf và Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Ghềnh Chè, TP Sông Công; Dự án đầu tư Tổ hợp dịch vụ du lịch - sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Hồ Núi Cốc; Dự án thành phố du lịch khu vực hai bên đường từ trung tâm TP Thái Nguyên vào Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc và Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc... Các dự án này khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng cũng như các sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh. 

Việc xây dựng loại hình du lịch nông nghiệp, trải nghiệm vùng chè và văn hóa Trà; Du lịch lịch sử về nguồn ATK Định Hóa, Di tích lịch sử TNXP Đại đội 915 liên kết với các khu, điểm du lịch và di tích lịch sử văn hóa của các tỉnh trong vùng Việt Bắc đang là định hướng, mục tiêu chính để xây dựng sản phẩm du lịch chủ lực cho Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Với phương châm mến khách, trọng đối tác, thấu hiểu đối tác, mong muốn hợp tác phát triển có hiệu quả với các tỉnh bạn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế và bè bạn gần xa, Thái Nguyên luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch. 

Đến với Thái  Nguyên, các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai. 

Các đại biểu bấm nút khai trương cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TH

"Hy vọng, đất và người Thái Nguyên sẽ được du khách trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn, là cầu nối đưa các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh du lịch đến với tỉnh, đưa du lịch Thái Nguyên hội nhập và phát triển trở thành ngành kinh tế quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng với đó là các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của nhân dân được gìn giữ và phát triển", Phó Chủ tịch tỉnh nói.

Tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên và đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Thái Nguyên, VNPT Thái Nguyên đã bấm nút khai trương cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên (phiên bản thử nghiệm) với tên miền thainguyentourism.vn.

Thái Hải