Việc tổ chức Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2020 nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Bắc Giang và những tiềm năng, thế mạnh về du lịch nhằm tiếp tục thu hút đầu tư hoàn thiện các hạng mục dự án xây dựng Khu du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang.

Thông qua hoạt động lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc vùng Tây Yên Tử, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ.

Năm 2020, Lễ khai Hội Xuân Tây Yên Tử được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.

Lễ khai Hội được bắt đầu từ 09h00’ ngày 05/02/2020 (ngày 12 tháng Giêng năm Canh Tý) tại Khu du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động.

Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa như: Tổ chức cắt băng khánh thành tòa Thượng điện chùa Hạ; Lễ rước tượng; Lễ Khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2020 với chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng năm mới và các nghi lễ tâm linh cầu nguyện quốc thái dân an.

Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh giao UBND huyện Sơn Động phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ Khai hội Xuân Tây Yên Tử.

Việc tổ chức lễ khai hội phải đảm bảo trang trọng, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm, có hiệu quả thiết thực; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - tâm linh, tham quan du lịch của các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương.

Trong quá trình tổ chức lễ khai hội phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ khai hội.

Liên quan đến hoạt động lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước về lễ hội, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa truyền thống của dân tộc; phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích, lễ hội; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh…

Thanh Hoa