Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Đầu năm mới 2020, lượng khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa khá đông, trong đó, nhiều khách quốc tế đã tổ chức du Xuân, đón Tết tại thành phố biển này. Theo dự báo, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lượng khách du lịch sẽ đến Nha Trang - Khánh Hòa rất lớn. Do đó, Sở Du lịch đang phối hợp với sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch đón khách, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, trải nghiệm các điểm du lịch tại địa phương.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh: Năm 2019, Khánh Hòa đón 7,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó, 3,6 triệu lượt khách quốc tế. Dịp Tết Dương lịch ngoài những đoàn khách quốc tế mới đến Nha Trang - Khánh Hòa du Xuân, thì nhiều khách quốc tế trước đó cũng ở lại Nha Trang đón chào năm mới. Hiện, Khánh Hòa có 129 doanh nghiệp đang hoạt động, kinh doanh dịch vụ lữ hành gồm: 16 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 113 doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Do đó, các đơn vị lữ hành đã đưa một lượng khách quốc tế đến Nha Trang du Xuân, đón chào năm mới 2020 tại địa phương rất lớn.

Đông đảo du khách tham quan các đảo ở Nha Trang dịp đầu Xuân. Ảnh: Thanh Hòa

 

Theo ghi nhận, dịp Tết Dương lịch, các tour biển, đảo ở Nha Trang - Khánh Hòa được du khách quan tâm nhiều nhất. Theo đó, các tour du lịch đến các đảo Vinpearl Land, đảo Suối Hoa Lan, đảo Khỉ tăng cao... Tại cảng Cầu Đá, TP Nha Trang, lượng khách dồn về đây đi tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang đông kín.

Ngoài ra, các khu du lịch tắm bùn Tháp Bà Ponaga, tắm bùn Trăm trứng lượng khách quốc tế đến khá đông… Công suất buồng phòng tại các khách sạn từ 3-5 sao lượng khách lưu trú tăng mạnh.

Khách du lịch vui chơi trên đảo. Ảnh: Thanh Hòa

 

Ông Dương Thanh Phương, Giám đốc điều hành khách sạn VesNa cho biết: Để đảm bảo tốt cho hoạt động đón khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch, nhiều khách sạn từ 3-5 sao ở Nha Trang đã tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, mở tiệc tri ân khách du lịch nhân dịp đầu năm. Chỉ tính riêng khách sạn VesNa những ngày đầu năm mới đón trên 1.000 lượt khách quốc tế, trong đó lượng khách Nga tăng lên đáng kể.

“Ngoài ra, dịp đầu năm mới, hầu hết các cơ sở lưu trú đều chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ. Hoạt động các tour tự ý nâng giá vé, giá ăn uống và phòng nghỉ khách sạn”, ông Dương Thanh Phương cho biết.

Ca nô chở khách ra các đảo dịp đầu năm mới. Ảnh: Thanh Hòa

 

Lãnh đạo UBND TP Nha Trang, cho biết: Thành phố giao các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương; yêu cầu các tổ chức, địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, nghệ thuật... phục vụ nhân dân và du khách đón Tết.

Hiện, Công an TP Nha Trang tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; xử lý nghiêm các bè nổi, tàu thuyền không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động phục vụ khách du lịch; Phòng Y tế TP Nha Trang tăng cường kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Thanh Hòa