Wenheng Wu, 24 tuổi và Boran Chen, 25 tuổi bị bắt giữ ngày 6/10 vì hoạt động bất hợp pháp. Wu đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và tới Phuket khoảng 2 tháng trước với thị thực du lịch.

Wu và Chen đã tiếp cận Công ty Du lịch Raya Princess tại Chalong hôm 5/10 và hỏi về giá của các tour du lịch đảo. Khoảng 10 giờ sáng 6/10, Wu và Chen trở lại bến cảng và thiết kế các bảng, tờ rơi cùng nhiều tấm card nhỏ. Ngay sau đó, cả 2 bắt đầu quảng bá các gói du lịch khác nhau cho một nhóm người Trung Quốc đang chờ tàu cao tốc, với nhiều hình thức khuyến mãi, quà tặng.

Chiều 6/10, Công ty Du lịch Raya Princess đã liên lạc với cảnh sát du lịch ở Phuket về hoạt động của 2 người này.

Cảnh sát đã tới Chalong để kiểm tra. Sau đó, cả 2 bị bắt giữ.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Wu nói làm việc cho Công ty Fantastrip.cn có trụ sở tại Trung Quốc. Công ty này không có chi nhánh tại Phuket. Wu nói không bán tour mà chỉ quảng cáo các tour du lịch khác nhau tới du khách Trung Quốc. Wu cũng khẳng định không nhận tiền từ khách du lịch.

Sau đó, Wu đề nghị được gọi điện thoại cho bạn. Cảnh sát đồng ý. Cuộc điện thoại kết thúc, Wu nói với cảnh sát rằng có khoảng 100.000 baht, có thể đưa cho cảnh sát nếu thả 2 người và "giữ bí mật".

Bạn của Wu đã đến đồn cảnh sát và đưa cho anh 100.000 baht. Wu sau đó đưa tiền cho cảnh sát và ngay lập tức bị buộc thêm tội danh đưa hối lộ.

Wu và Chen được đưa tới Đồn Cảnh sát Chalong. Họ sẽ sớm phải ra tòa và nhiều khả năng bị trục xuất.

Ngọc Anh