Tọa đàm "Khám phá Hạ Long kỳ vỹ với chuyến bay đến Cảng KHQT Vân Đồn" hướng tới phân khúc là thị trường khách du lịch nói tiếng Hoa đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Singapore, Malaysia... và mong muốn khám phá Việt Nam nói chung, thăm thú Hạ Long, Quảng Ninh nói riêng, thông qua các chuyến bay đến sân bay quốc tế Vân Đồn.

Tọa đàm thu hút sự tham gia của 130 lãnh đạo cấp cao thuộc 114 doanh nghiệp (DN) du lịch lữ hành đến từ các nước, cùng sự có mặt của lãnh đạo Hội Du lịch Tinh Anh Trung Quốc - gồm 20 thành viên là các công ty lữ hành đến từ nhiều tỉnh thành Trung Quốc.

Phân khúc quan trọng của du lịch Quảng Ninh

Tại tọa đàm, sau khi giới thiệu về các điểm du lịch nổi bật của Quảng Ninh, ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết, thị trường khách nói tiếng Hoa luôn là thị trường rất quan trọng của Quảng Ninh. Năm 2018, trong số 5,5 triệu khách quốc tế đến Quảng Ninh có tới 35% là khách đến từ thị trường các nước nói tiếng Hoa.

Sau khi các tuyến đường cao tốc huyết mạch như Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn và đặc biệt là cảng HKQT Vân Đồn hoạt động, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đưa du khách đến Quảng Ninh một cách nhanh chóng, thuận tiện, thì lượng khách quốc tế đến với Quảng Ninh ngày càng tăng.

Thống kê của Sở Du lịch tỉnh cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, tổng số khách quốc tế đến Quảng Ninh ước đạt 3,5 triệu khách, trong đó có tới hơn 70% đến từ thị trường các nước nói tiếng Hoa.

Quảng Ninh hiện đang tăng cường đầu tư các khu du lịch nghỉ dưỡng. “Chúng tôi luôn chú trọng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ du lịch có nét đặc trưng nhất để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho khách du lịch nói chung, du khách nói tiếng Hoa nói riêng. Cuộc gặp hôm nay là cơ hội tốt để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh tới du khách đến từ thị trường các nước nói tiếng Hoa”, ông Thủy nói.

Ông Thủy kỳ vọng, sau tọa đàm này, sẽ có nhiều hơn nữa các đoàn du khách tới Quảng Ninh thông qua đường hàng không, tập trung khai thác tối đa lợi thế giao thông qua sân bay Vân Đồn - nơi được đánh giá là một trong những sân bay có dịch vụ tốt nhất Việt Nam hiện nay.

Vân Đồn - Một hành trình vạn điểm đến

Cũng tại sự kiện, ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn cho rằng, Sân bay Vân Đồn không chỉ sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng dịch vụ luôn được đảm bảo ở mức cao mà khi du khách du lịch tới Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sẽ là chuyến đi "một hành trình - vạn điểm đến".

Minh chứng cho nhận định này là vị trí chiến lược của Vân Đồn. Sân bay Vân Đồn kết nối với nhiều điểm đến nổi tiếng. Chỉ trong vòng chưa tới 1h di chuyển từ sân bay Vân Đồn, du khách đã có thể đến các đảo Quan Lạn, Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long, bãi biển Bãi Dài, Cô Tô... Đặc biệt, đảo Cô Tô với hệ thống đảo lớn nhỏ bao quanh, thiên nhiên hoang sơ và cảnh quan được ví như Maldives của Việt Nam đang được nhiều du khách ưa thích.

Các tuyến đường bộ cao tốc cũng giúp thời gian di chuyển của khách từ Vân Đồn đến các tỉnh, thành phía Bắc thuận lợi hơn, khi chỉ mất 45 phút tới Hạ Long, khoảng 2 - 3h đến Hải Phòng, Hà Nội.

Một lợi thế khác đó là, cảng HKQT Vân Đồn là một trong những công trình nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Sun Group tại Quảng Ninh. Bởi vậy, khách hàng cũng sẽ được hưởng ưu đãi khi vui chơi, giải trí tại dự án của Tập đoàn, bên cạnh các ưu đãi mà Quảng Ninh đang áp dụng.

“Sân bay Vân Đồn mở ra cơ hội cho du khách tiếp cận điểm đến du lịch nhanh nhất”

Bên lề tọa đàm, ông Bao Lập, Chủ tịch Hội Du lịch Tinh Anh Trung Quốc cho biết, Quảng Ninh là thị trường giàu tiềm năng, đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Vì vậy Sân bay Vân Đồn sẽ tạo cơ hội cho du khách được tiếp cận điểm đến một cách nhanh nhất.

“Chúng tôi mong có những cơ chế mở từ chính quyền địa phương và Tập đoàn Sun Group để hỗ trợ các doanh nghiêp có nhiều cơ hội mở các chuyến bay đến với Vân Đồn, thăm quan và lưu trú được nhiều tuyến điểm hơn nữa của Quảng Ninh”, ông Bao Lập nói.

Trong khi đó, theo ông Tôn Đào - Giám đốc Công ty Relaxing Holiday International Travel có trụ sở tại Bắc Kinh, du lịch Việt Nam luôn đứng trong top đầu về sự lựa chọn điểm đến của khách Trung Quốc. Việc tham gia buổi xúc tiến thị trường ngày hôm nay đã gợi mở thêm những ý tưởng mới về điểm đến.

Ông Tôn Đào cũng chia sẻ, Sân bay Vân Đồn gần đây là chủ đề chính trong các cuộc toạ đàm của các doanh nghiêp chuyên khai thác bay chatter tại Bắc Kinh. “Với dịch vụ và cơ sở hiện có của sân bay, trong tương lai không xa sẽ có rất nhiều chuyến bay tới Vân Đồn. Riêng chúng tôi đã có kế hoạch ngay trong thời gian ngắn sắp tới rồi”, ông Tôn Đào cho biết.  

Ở góc nhìn khác, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy đề xuất các DN lữ hành nên nghiên cứu đưa khách Việt Nam nói chung và tại Quảng Ninh nói riêng ra quốc tế do hiện nay nhu cầu của khách du lịch trong nước cũng đang rất lớn./.