Với tinh thần “hội ở nhà, Phật tại tâm”, du khách hành hương về Yên Tử được trang bị kiến thức phòng tránh đại dịch, được các nhà sư giảng pháp về ý nghĩa của tư tưởng Phật hoàng Trần Nhân Tông, Phật ở trong tâm mỗi người, lòng hướng thiện thì tâm sẽ an, chứ nhất thiết không phải đến Tam bảo, chính điện.

Thay cho các chương trình văn hóa, văn nghệ, trò chơi tập trung đông người, tại Cung Trúc Lâm-Khu Danh thắng Yên Tử, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa lễ cầu quốc thái dân an. Khóa lễ tụng kinh Dược sư trong 7 ngày 7 đêm với mong muốn nguyện cầu oai lực của đức Phật từ bi gia hộ để nhân loại có đầy đủ năng lượng và trí tuệ vượt qua dịch viêm phổi cấp do virus corona nhanh chóng chấm dứt.

Tại buổi lễ, Phật tử được nghe các chư tăng giảng pháp về nguy hại của dịch bệnh, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe con người.                                      

Các phật tử được nghe giảng về cách phòng chống dịch

“Đất nước ta đang cùng nhau đồng lòng để phòng chống dịch Corona nên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng các tín đồ Phật tử cả nước quang lâm về Cung Trúc Lâm chỉ thực hành nghi thức tâm linh theo nghi thức truyền thống, đồng thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh cũng chính thức khai đàn dược sư trong 7 ngày cầu nguyện quốc thái dân an, cầu cho dịch bệnh sớm tiêu tan”, Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.

Theo Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, Phật giáo Việt Nam thực ra du nhập từ Ấn Độ về nhưng đã chuyển hoá rất mạnh, đặc biệt là tới đời đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó là Phật tại tâm. Tức là con người ta không nhất thiết phải đến chùa lễ Phật mới thành tâm. Quan điểm Phật ở tâm rồi, tâm ta thành, tâm ta thiện thì chúng ta đã có thành tựu khoá lễ của chúng ta.

                                              
                                            Lễ tụng kinh Dược sư cầu nguyện quốc thái dân an, nguyện cầu đẩy lùi dịch bệnh

Trên tinh thần Phật tại tâm, Thượng toạ Thích Thanh Quyết mong muốn các Phật tử các nơi rằng, khai hội có thể năm nay không có nhưng chống dịch thì không thể không. “Chúng tôi mong muốn Phật tử cả nước hãy thực hiện tinh thần của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hội ở nhà, Phật tại tâm”, Thượng toạ Thích Thanh Quyết chia sẻ.

                                                

Theo ông Lưu Quang Trung, Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, lượng khách về Yên Tử ngày 2/2/2020 (ngày mùng 09 tháng Giêng Âm lịch) là: 8.345 khách.  So với cùng kỳ năm 2019 đã giảm đi một nửa nhưng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dù chỉ một du khách tới vãn cảnh chùa thì Ban quản lý di tích cũng phải làm đủ các thủ tục cần thiết như phát khẩu trang miễn phí, xịt nước sát khuẩn cho du khách, hướng dẫn du khách tự bảo vệ mình và những người xung quanh trước tình hình dịch bệnh Corona.

                                    
“Hàng vạn khẩu trang y tế và hàng chục thùng cồn sát khuẩn rửa tay cho du khách về tham quan khu di tích Yên Tử đã được phát đi”, ông Lưu Quang Trung chia sẻ.
                                        
                                                         Du khách được hướng dẫn xịt rửa tay miễn phí

Tại các điểm: Cung Trúc Lâm, bế xe Hạ Kiệu, Chùa Hoa Yên, Chùa Đồng; cabin cáp treo... du khách được Ban quản lý Danh thắng, nhà chùa hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh và được phát khẩu trang miễn phí; xit rửa tay... Các băng rôn treo tại các điểm dừng chân bằng 2 thứ tiếng: Tiếng Viêt và tiếng Anh. Đối với du khách Hàn Quốc, Nhật Bản.. được nhân viên của Cty Tùng lâm nhắc nhở giữ gìn vệ sinh cho bản thân và cộng đồng.

Với phương châm: “diệt dịch như diệt giặc”, dù chỉ đón 1 du khách tại Yên Tử vẫn phải đảm bảo an toàn. Đức Phật dạy: Tâm tịnh thì quốc độ tịnh, tâm an thì chúng sinh an, tâm bình thì thiên hạ bình. Phật tại Tâm. Tư tưởng đó của Phật hoàng Trần Nhân Tông luôn có giá trị trong mội hoàn cảnh, mọi thời đại. Ngài luôn đặt lợi ích thái bình thịnh trị của đất nước lên trên hết. Mỗi phật tử, hướng lòng mình, tỏ lòng thành kính với đức Phật bằng những việc làm thiện, sống tốt đời, đẹp đạo có ý thức bảo vệ sức khỏe chính mình và cộng đồng. Đó cũng là hành theo những điều Phật dạy.

Trà Vân