Khuê Văn Các - Văn Miếu, Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Thế Lữ


Tổng cục Du lịch cho biết , VITM Hà Nội 2017 có sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 43 tỉnh, thành trong nước và 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đến thời điểm hiện tại đã có 652 doanh nghiệp đăng ký tham dự bao gồm các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch khác.

 

    Một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Hà Nội - Chùa Trấn Quốc. Ảnh: Thế Lữ


Dự kiến sẽ có trên 45.000 vé máy bay giá rẻ và khoảng trên 15.000 tour trọn gói giảm giá đặc biệt được chào bán tại hội chợ. Trong hội chợ lần này có Hiệp hội Lữ hành Mỹ gồm đại diện 15 hãng lữ hành lớn cũng tham gia và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cũng như ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác này sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam khai thác tốt hơn thị trường Mỹ và tạo điều kiện cho người Việt Nam sang Mỹ du lịch thuận tiện và hợp lý về giá cả và dịch vụ.

Thế Lữ