Các bãi biển tại Hà Tĩnh như: Xuân Hải (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà), Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh)… đều chật kín người. 

Theo ghi nhận của PV, lượng khách về với biển trong dịp này lớn chưa từng có so với các kỳ nghỉ trong nhiều năm qua, đây là tín hiệu vui cho du lịch biển Hà Tĩnh hồi sinh sau một năm ảm đạm vì sự cố môi trường.

Bãi biển Xuân Hải đang có những ngày sôi động chưa từng có trong lịch sử, cùng với hoạt động của khu nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl Hà Tĩnh (Ocean Villas) và công viên nước (Vinpearlland Water Park), các bãi tắm hoang sơ cũng là những điểm thu hút đông khách du lịch.

Du khách vui vẻ tận hưởng các ngày nghỉ lễ

Anh Nguyễn Hoàng Anh, du khách đến từ Hà Nội cho biết: Thời gian vừa qua gia đình tôi tìm hiểu và quyết định kỳ nghỉ này sẽ về bãi biển Xuân Hải để nghỉ ngơi dịp lễ. Tôi cảm thấy đúng khi đã quyết định về đây vì ở đây bãi tắm rất đẹp, sạch sẽ, giá thành phòng nghỉ rẻ và hải sản rất tươi ngon.

Anh Nguyễn Thành Vinh - chủ nhà hàng Gia Lộc (Thạch Bằng) cho biết: Năm ngoái nhà hàng khai trương đúng vào lúc gặp sự cố môi trường nên vừa mở được mấy ngày không có khách đành phải đóng cửa. Năm nay lại số lượng khách quá lớn nên các nhà hàng hầu như hết sạch hải sản, toàn bộ bàn ăn lúc cao điểm đã chật kín khách.

Nhà khách Việt Lào (Thạch Bằng) chật kín khách

“Do du khách không còn mặc cảm về hải sản nên các món ăn như ghẹ, cua, mực, tôm đã “cháy” hàng, chúng tôi phải liên hệ các nhà hàng ở Cẩm Xuyên, Kỳ Anh nhưng trong đó cũng không còn hàng” - anh Vinh cho biết thêm.

Hai bố con vui chơi trên biển

Tình trạng “quá tải” du khách cũng diễn ra tương tự ở các khu du lịch khác trên địa bàn Hà Tĩnh. 

Số lượng khách tăng đột biến trong dịp này cho thấy người dân đã an tâm về môi trường biển, là tín hiệu tốt về sự “hồi sinh” của biển.

Giao thông tắc nghẽn

Tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, tất cả các khách sạn, nhà nghỉ đều trong tình trạng hết phòng. Ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng BQL cho biết: “Du lịch biển Thiên Cầm năm nay khởi sắc hơn năm ngoái. Về cơ bản các khách sạn, nhà nghỉ ở Thiên Cầm đã kín phòng”.

Du khách đổ về bãi biển Xuân Hải, huyện Lộc Hà...
Và khu du lịch biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên

Trong dịp này, các địa phương đều bố trí các lực lượng để phân luồng giao thông, túc trực tại các khu vui chơi nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn cho du khách và an ninh trật tự trong các ngày lễ.

Bài và ảnh: Hải Yến