Diễn ra trong 2 ngày 14 - 15/3 (tức ngày 24 - 25 tháng Giêng Ất Mùi), Hội Chọi trâu Phúc Thọ lần II do Báo NTNN phối hợp tổ chức đã thu hút gần 6 vạn lượt du khách. Các du khách được hỏi đều cho rằng, họ đến với hội chọi trâu là do tính mới lạ, hấp dẫn, kịch tính…

Được tuyển lựa qua vòng loại từ 67 ông trâu được đưa về từ mọi miền Tổ quốc và cả các ông trâu ngoại, 32 ông thắng trận dành vé vào chơi vòng chung kết. Vòng chung kết có 31 kháp đấu với thể thức loại trực tiếp. Với 5 trận đấu nẩy lửa, đầy kịch tính và toàn thắng, ông trâu số 19 của ông Hà Hữu Nho, Xí nghiệp Thủy nông Phúc Thọ đã đoạt ngôi “vương” với giải thưởng 100 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 2 - 3/3 (tức ngày 12 - 13 tháng Giêng Ất Mùi), tại Sân vận động Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Báo NTNN phối hợp với Công ty Phú Sơn đã tổ chức Hội Chọi trâu lần thứ nhất. Mặc dù trùng với Hội Lim, song Hội Chọi trâu đã thu hút khoảng 4 vạn lượt du khách tới xem.

 

Người xem trèo hết lên trên những tòa nhà bên cạnh vì không còn chỗ. Ảnh Ngô Khuyên 

 

Nét mới của Hội Chọi trâu do Báo NTNN phối hợp tổ chức năm nay là các ông trâu đoạt ngôi “vương” không bị giết thịt mà nuôi để nhân giống.

Ông trâu số 24, chủ trâu ông Đinh Văn Tư (Phúc Thọ, Hà Nội) vô địch Hội Chọi trâu Báo NTNN - Phú Sơn Bắc Ninh 2015 đã được Công ty Liên doanh phát triển Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng (thành phố Bắc Ninh) mua lại với giá 300 triệu đồng. Ông trâu này sẽ được chăm sóc, nhân giống nhằm khuyến khích phong trào chăn nuôi trâu chọi và trâu thương phẩm chất lượng cao của tỉnh Bắc Ninh.

Ngô Khuyên