Thống kê của PATA dựa vào lượng khách du lịch quốc tế đến 35 điểm đến châu Á - Thái Bình Dương. Tổng lượng khách quốc tế đến khu vực (chưa bao gồm Trung Quốc) trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức cao kỷ lục với hơn 247 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ 2018 (tương đương hơn 14 triệu lượt khách).

Về số lượng khách quốc tế đến, 10 điểm đến đón lượng khách cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2019 lần lượt là Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Mexico, Macao (Trung Quốc), Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Canada và Việt Nam.

So với cùng kỳ năm 2018 có 28 điểm đến có tốc độ tăng trưởng tăng và có 7 điểm đến có tốc độ tăng trưởng giảm. Dẫn đầu là Myanmar (tăng 33,3%), tiếp theo là Macao - Trung Quốc (tăng 20,6%), Hàn Quốc (tăng 16,9%)… Việt Nam tăng 7,5% (đứng thứ 12 châu Á-Thái Bình Dương).

Khu vực Đông Nam Á ghi nhận tốc độ tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng thêm hơn 3 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó Việt Nam đón 8,48 triệu lượt khách quốc tế đến, đứng thứ 4 trong khu vực sau Thái Lan (19,7 triệu), Malaysia (13,3 triệu), Singapore (9,3 triệu) và cũng đứng thứ 4 khu vực về tốc độ tăng trưởng sau Myanmar, Phillippines và Campuchia. 

Như vậy, Việt Nam đã vượt qua Indonesia để đứng thứ 4 trong khu vực về lượng khách quốc tế đến. Từ trước tới nay, Việt Nam luôn xếp sau Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và chỉ đứng ở vị trí thứ 5 của Đông Nam Á.

9 tháng đầu năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,9 triệu lượt người, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, tăng cao hơn nhiều mức tăng chung của khu vực và thế giới. Đây là tháng thứ 4 kể từ đầu năm nay và là tháng thứ 2 liên tiếp có lượng khách quốc tế đến nước ta đạt trên 1,5 triệu lượt người.

Theo báo cáo thường niên du lịch Việt Nam công bố năm 2019, tính đến hết năm 2018, Việt Nam đón 15,5 triệu lượt khách quốc tế, gần đuổi kịp Indonesia (15,8 triệu lượt) và Singapore (18,5 triệu lượt). 

Mặc dù chưa vượt thể qua được Malaysia (25,8 triệu lượt) nhưng 3 năm trở lại đây, ngành Du lịch nước này đang có dấu hiệu chững lại. Ngành Du lịch Việt Nam có thể tin vào việc với tốc tăng trưởng nhanh về lượng khách quốc tế, Việt Nam sẽ vượt qua Indonesia, sau đó là đuổi kịp Singapore và ngang bằng Malaysia trong vài năm tới, đứng vững chắc ở vị trí thứ 3 Đông Nam Á. 

Năm 2018, Thái Lan vẫn là quốc gia đứng đầu các nước ASEAN về lượng khách quốc tế, đạt 38,3 triệu lượt.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, sở dĩ có được kết quả này là do Việt Nam đã duy trì tốt tốc độ tăng trưởng trong khi một số quốc gia bị chững lại hoặc giảm. Những địa phương có mức tăng trưởng tốt như: Ninh Bình đón 6,5 triệu lượt khách; Hà Nội đón 21,5 triệu lượt; Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh… đều có mức tăng trưởng cao.

Từ đầu năm 2019 đến nay, tổng thu từ khách du lịch đạt 504.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2018. Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9 đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2018. Sau 9 tháng, tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam đạt hơn 12,8 triệu lượt. 

Với tốc độ tăng trưởng đều đặn này, ngành Du lịch Việt Nam có thể tự tin đến hết năm nay sẽ cán đích đạt 17,5 - 18 triệu lượt khách quốc tế.

Thái Hải