+ Tháng Giêng là tháng “ăn chơi”. Trong khi mọi người “ăn chơi” thì CSGT lại vất vả. Với một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc cùng chung sống (đặc biệt là dân tộc ít người) như Bắc Kạn, công tác bảo đảm ATGT chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Xin ông cho biết đôi nét về những khó khăn thường trực của mà lực luợng CSGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán?

- Khó nhất là bà con mình… uống rượu. Tết  không có vài chén rượu thì còn gì là Tết, nhưng Tết ở Bắc Kạn bà con mình uống… ghê quá nên không chỉ có CSGT khổ mà bệnh viện cũng khổ (cười).

Giao chỉ tiêu mỗi huyện của Bắc Kạn phải giảm 34% số vụ vi phạm ATGT nhưng những tháng gần Tết mới thấy căng thẳng. Bà con cứ uống rượu tràn lan thì không thể giao chỉ tiêu được!

+ Cứ luật mà làm chứ, thưa ông?

- Ở đâu thì cũng “cứ luật mà làm”, nhưng Bắc Kạn có cái khó riêng. Đồng bào dân tộc ít người nhận thức chưa đầy đủ nên không thể ngay lập tức đưa luật ra với họ. Nhất là khi đã có vài… bát rượu trong người, đồng bào đi đứng, nói năng cứ lâng lâng kiểu “cái xe máy nó chạy chứ tao có chạy đâu mà phạt tiền tao”!

+ Như vậy thì cũng khó ngăn tai nạn giao thông (TNGT)?


- TNGT phần nhiều là do ý thức của người tham gia giao thông. Năm 2011, cả tỉnh xảy ra 29 vụ TNGT làm chết 33 người, bị thương 14 người. So với năm 2010 tăng 3 vụ (29/26 vụ). Số người chết tăng 6 người (33/27 người). Từ đầu tháng 1 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xảy ra 5 vụ TNGT (chủ yếu TNGT do xe máy) làm chết 6 người, bị thương 5 người. Nguyên nhân chính vẫn là đi sai làn đường, phóng nhanh vượt ẩu. Tác nhân chủ yếu có lẽ vẫn là… rượu!

+ Ông hy vọng gì ở việc triển khai kế hoạch giống “kế hoạch 141” của Công an thành phố Hà Nội?

- Đúng là trước Tết Nguyên Đán, CSGT đã chủ động đề xuất với cấp trên và lãnh đạo tỉnh kế hoạch phối hợp các lực lượng tăng cuờng tuần tra bảo đảm ATGT, phát hiện, truy bắt nhanh tội phạm, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ.

Không phải hy vọng mà đây có thể xem như “tham vọng” của CSGT tỉnh. Cách làm của Hà Nội sẽ được triển khai phù hợp với đặc thù địa lý và dân cư của Bắc Kạn. Phối hợp các lực luợng không chỉ phát hiện, ngăn chặn mà còn bắt tội phạm ngay khi vừa xảy ra vụ việc, đặc biệt là các vụ việc tấn công chống người thi hành công vụ nhắm vào CSGT. Năm 2011, tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra 3 vụ tấn công CSGT. Có vụ nghiêm trọng đã khiến 1 CSGT bị gãy tay phải nhập viện.

+ Nhân dịp đầu xuân mới, xin chúc lực luợng CSGT tỉnh Bắc kạn lập nhiều thành tích hơn nữa trong công tác giữ gìn, bảo đảm ATGT. Chân thành cảm ơn ông đã dành cho PV Báo Thanh Tra cuộc trao đổi này.
 
Thanh Tùng (Thực hiện)