Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc

“Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” là chủ đề mà Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chọn để phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa, khuyến khích người dân đi du lịch, khám phá vẻ đẹp quê hương đất nước, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của du lịch nước nhà. Các công ty du lịch, lữ hành đã đưa ra nhiều tour trong chương trình kích cầu này với mức giá hợp lý để du khách chọn. Điều đáng mừng là các bạn trẻ đã tích cực hưởng ứng việc đi du lịch trong nước để tăng thêm niềm tự hào dân tộc.

Thu Trang - Lê Hoàng (Quán Sứ, Hà Nội) vừa tổ chức đám cưới vào đầu tháng 12/2014. Cặp đôi này không đi trăng mật ngay mà lùi lại đi vào dịp Tết Dương lịch với lịch trình Huế, Đà Nẵng, Hội An để khám phá di sản miền Trung thay vì chuyến đi tới Thái Lan như dự định ban đầu. Đôi bạn trẻ này cho biết: Đây không phải lần đầu họ tới 3 địa danh trên, họ tiếp tục chọn tour trên cho kì nghỉ trăng mật bởi lẽ những nơi đó ghi dấu nhiều kỉ niệm đẹp trong suốt thời gian yêu nhau. Quan trọng hơn cả là chi phí cho chuyến đi phù hợp với thu nhập của họ.

Cuối năm công việc của tất cả mọi người đều bận rộn, mọi việc đều cần gấp rút hoàn thành khiến nhiều người trong giới công chức, văn phòng căng thẳng, lo âu. Du lịch thư giãn cuối năm nhằm cân bằng lại cuộc sống, nguồn hứng khởi sáng tạo cho năm làm việc mới được nhiều nhóm bạn bè cùng nhau lựa chọn thực hiện. Một trong những tour điển hình được giới công chức, nhóm bạn lựa chọn là đến Vịnh Hạ Long để chèo thuyền Kayak ngắm vịnh; khám phá các làng chài ven biển và ngủ đêm trên vịnh.

Anh Mạc Trung Hưng, giám đốc điều hành một doanh nghiệp thực phẩm sạch ở Hà Nội cho biết: Mùa hè vừa rồi anh và các nam thanh niên công ty đã có kì nghỉ đáng nhớ tại Vịnh Hạ Long. Chèo thuyền Kayak, khua mái chèo trên làn nước xanh, vừa ngắm cảnh thiên nhiên thật giản dị nhưng vô cùng thú vị, mọi điều lo toan, áp lực cuộc sống đã được giải tỏa hết sau chuyến đi. Chi phí cho hành trình chèo thuyền trên vịnh không quá đắt, chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng/giờ tùy loại thuyền 1, 2 hay 3 chỗ. Thế nên Tết Dương lịch này, gia đình anh Hưng và một số người bạn thân sẽ lại tiếp tục đến Vịnh Hạ Long, rời xa cuộc sống ồn ào náo nhiệt của Hà Nội để về với thiên nhiên, hy vọng thời tiết sẽ đẹp để trẻ em cũng được chèo thuyền cùng cha mẹ…

Mộc Châu, một điểm đến được nhiều bạn trẻ, dân “phượt” (du lịch bụi) yêu thích bởi cảnh đẹp hút hồn, nguyên sơ. Tuy nhiên, đường đến với Mộc Châu còn khó khăn vì giao thông chưa thuận lợi, phần lớn người du lịch lên đến đây là giới trẻ. Mộc Châu cũng là điểm đến Tết Dương lịch 2015 được nhiều bạn sinh viên, thanh niên phía Bắc lựa chọn…

Ngoài ra, Sa Pa với lợi thế mới là có thêm đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, du lịch Sa Pa đã thuận lợi hơn rất nhiều khi thời gian di chuyển từ Hà Nội đến đây nay được rút ngắn xuống chỉ còn 3,5 giờ cũng là lựa chọn của nhiều gia đình trong dịp này.

Biển, đảo vẫn là lựa chọn hàng đầu

Theo phân tích của Phòng Du lịch nội địa Vietravel Hà Nội, các tuyến biển miền Trung với đặc thù khí hậu ấm áp quanh năm vẫn luôn có sức hút đối với du khách, đặc biệt là du khách miền Bắc có tâm lý đi trốn rét. Thêm vào đó, sau khi nhà nước chính thức thông báo số ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch là 4 ngày, khách đến đăng ký tour tại Vietravel Hà Nội tăng nhanh so với tuần trước đó. Ước tính, tổng lượng khách đi tour dịp Tết Dương lịch tăng trung bình khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường du lịch trong nước, du khách tập trung lựa chọn các tuyến nghỉ dưỡng 3 - 4 ngày như: Sa Pa, Mộc Châu, Hà Giang, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế , Đà Nẵ ng. Mộc Châu - Sơn La (3 ngày) giá từ 1,9 triệu, Sa Pa (3 ngày) giá từ 3,25 triệu và Hà Giang (4 ngày) giá từ 3,2 triệu là ba tuyến Đông, Tây Bắc nổi bật của thị trường nội địa Vietravel Hà Nội. Các tuyến này năm nay hút khách nhờ có lịch trình gắn với điểm tham quan ngắm hoa cải trắng, tam giác mạch, hoa anh đào Nhật Bản. Thêm vào đó, tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai được đưa vào sử dụng giúp rút ngắn thời gian di chuyển đáng kể, nhiều gia đình đang có xu hướng lựa chọn Sa Pa là điểm du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần.

Theo Fiditour, Tết Dương lịch 2015, du khách đến với Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ tăng cao hơn cùng kì năm 2014, nhất là khách quốc tế bởi Phú Quốc được Trang Du lịch của Asianone xếp hạng nhất trong số 10 bãi biển lý tưởng nhất châu Á. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2014, lượng khách đến Phú Quốc đã đạt con số 660.643, hơn gần 50.000 khách so với năm 2013.

Bên cạnh đó, Côn Đảo cũng là điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn bởi không gian ở đây vô cùng sảng khoái, trong lành cho kì nghỉ.

Ngoài ra, phố biển Nha Trang cũng là cái tên đáng chú ý, có khả năng gây “cháy vé” vào dịp cuối năm. Sau hàng giờ tắm biển, lặn ngắm san hô, vui chơi thỏa thích ở và thưởng thức tôm hùm hải sản, du khách sẽ được hòa nhập với không khí đón năm mới 2015 cùng người dân địa phương…

Saigontourist, một trong số các hãng lữ hành hàng đầu Việt Nam đã chuẩn bị hơn 50 hành trình du lịch trong nước mùa Giáng sinh, năm mới 2015 nhằm phục vụ nhu cầu của du khách cả nước. Người miền Nam thích hưởng thụ không khí lạnh, thường hay đến Sa Pa ở miền Bắc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột ở Tây Nguyên. Người miền Bắc trốn lạnh hay tìm đến miền Trung tận hưởng không gian lung linh ở Hội An, Đà Nẵng hay Phú Quốc…

Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm du lịch đông đúc, kết thúc năm cũ và mở ra khởi đầu mới cho du lịch nước nhà. Du khách đi du lịch sẽ rất đông, bao gồm cả khách quốc tế và nội địa, đi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Do đó, các gia đình, cá nhân, tập thể cần cẩn thận lựa chọn các công ty uy tín đặt tour để tận hưởng kì nghỉ vui vẻ, không nên ham chọn các tour quá rẻ từ các đơn vị không có tên tuổi để tránh bị thiệt thòi, thậm chí “tiền mất tật mang”…

Thanh Giang