Nhiều điểm du lịch, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, đặc biệt là các khu du lịch biển đảo trở nên “xơ xác”, ngưng hoạt động. Tuy nhiên, trước những mất mát, khó khăn, nhiều doanh nghiệp du lịch đã nỗ lực khắc phục vươn lên nhanh chóng đón khách tham quan trở lại.

Sở Du lịch Khánh Hòa vừa có báo cáo về thiệt hại của ngành Du lịch do bão số 12 gây ra. 

Du lịch Khánh Hòa bị tổn thất nặng nề với hàng vạn cây xanh tại các khu du lịch bị đổ ngã, hư hại, nhiều tàu thuyền du lịch bị hư hỏng, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái… 

Tổn thất lớn nhất vẫn là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp tổ chức kinh doanh dịch vụ và doanh nghiệp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trên biển. 

ổng thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện các doanh nghiệp đang tích cực khắc phục và phần lớn đã hoạt động trở lại.

Ông Phạm Minh Nhật, Tổng Giám đốc Merperle Hòn Tằm cho biết: “Bão đã khiến công ty chúng tôi tổn thất nặng nề về vật chất, trước khó khăn đó cán bộ, nhân viên đã động viên nhau, chung sức khắc phục thiệt hại. Hiện nay lượng khách đến Hòn Tằm đã ổn định ở mức trên 3.000 khách/ngày”.

Theo ông Nhật, bão số 12 không gây thiệt hại về người ở Khu du lịch Hòn Tằm nhưng khiến toàn bộ cây xanh bị ngã rạp; đường bờ kè bị sập; khu vực Bungalo tầng 2 bị đổ sập; một số nhà villa mái ngói bị bay; một cano neo đậu bị hỏng và chìm… Công tác khắc phục đến nay đã tương đối hoàn tất.

Tại Khu du lịch Long Phú, các hoạt động thăm đảo Hoa Lan đã hoạt động trở lại. Trước đó vào ngày 4/11, do bão gây thiệt hại về cây cối, nhà chòi tốc mái, bờ kè sạt lở nên phải tạm dừng hoạt động để khắc phục.

Ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú khẳng định: “Tuy bị thiệt hại lớn, nhưng chỉ trong mấy ngày qua chúng tôi đã hết sức cố gắng khắc phục, đến nay du lịch Long Phú đã mở cửa đón khách. Đã có các đoàn khách liên hệ và ký hợp đồng tham quan, chúng tôi đang tiếp tục kết nối với các tour du lịch đảo, trong những ngày tới chắc chắn lượng khách sẽ tăng”.

Phần lớn các khu du lịch đã hoạt động trở lại sau bão, tuy nhiên vẫn có một số điểm du lịch đảo chưa khắc phục kịp, sóng lớn, nước đục chưa thể hoạt động như: Điểm du lịch đảo Điệp Sơn, lặn biển trên vịnh Nha Trang…

Ghi nhận của PV sau bão, TP Nha Trang có mưa nhỏ nhưng du khách “đổ về” trục đường Trần Phú, và điểm du lịch Tháp Bà, điểm du lịch Khu đô thị Phước Long rất đông. Một số khách còn đội mưa ra các bãi biển trung tâm TP Nha Trang ngắm biển, chụp hình lưu nim.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: “Bão số 12 đã gây thiệt hại rất lớn cho du lịch Khánh Hòa, tuy nhiên do chuẩn bị tốt và ứng phó kịp thời nên không bị thiệt hại về người. Sau bão, các doanh nghiệp du lịch đã bắt tay vào khắc phục hậu quả nhanh chóng và kịp thời đón khách”.

Theo bà Thanh, mặc dù Nha Trang có bão nhưng số lượng khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa vẫn tăng cao, đạt từ 70 - 80%. Đối với các cơ sở lưu trú ở các đảo, ven biển, dọc đường Trần Phú, khu du lịch Bãi dài, một số đảo du khách đã trở lại rất đông. Trong những ngày tới, các công ty lữ hành tiếp tục thực hiện các hợp đồng đưa khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa, số lượng dự kiện sẽ đạt mức kỷ lục.

Nhằm đảm bảo môi trường cảnh quan một số khu vực cấp thiết, Sở Du lịch đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan khắc phục vệ sinh tuyến đường Trần Phú và đảm bảo giao thông các tuyến đường vào các Khu du lịch I - resort, Suối khoáng nóng Tháp Bà Ponaga. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa có biện pháp đảm bảo kịp thời cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các khách sạn, khu du lịch phục vụ khách du lịch.

Một số hình ảnh du lịch Khánh Hòa - Nha Trang sau bão:





Thanh Hòa