Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã rất linh hoạt trong việc quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhờ vậy, trong thời gian tổ chức Tuần Du lịch Hạ Long năm 2015, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh tăng đột biến. Từ ngày 28/4 - 3/5, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 30 vạn lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, cao điểm ngày 1/5 có trên 25.000 lượt khách tham quan Vịnh Hạ Long. Ngoài ra, các địa phương như Cô Tô, Vân Đồn, Uông Bí, Cẩm Phả cũng có lượng khách tăng đáng kể.

Có được kết quả trên là do Quảng Ninh đã phối hợp với các tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh... ký kết hợp tác phát triển du lịch. Theo đó, xây dựng các tuyến du lịch liên vùng, kết nối các khu, điểm du lịch trong khu vực theo không gian du lịch và lãnh thổ. Đồng thời, xây dựng các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch mới tại một số địa phương trong tỉnh như: Đông Triều, Quảng Yên, Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu, Móng Cái.

Thời gian qua, ngành Du lịch đã tăng cường hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật tại các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh vừa đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hạ tầng du lịch, đồng thời triển khai nhiều biện pháp thu hút khách du lịch nội địa đến với Quảng Ninh.

6 tháng cuối năm nay, ngành Du lịch Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra môi trường kinh doanh du lịch, ngăn chặn các hiện tượng tăng giá, ép giá, bắt chẹt, lừa đảo... khách du lịch; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị lữ hành thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về công tác xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú tại Việt Nam đối với khách du lịch; tăng cường công tác liên kết, hợp tác du lịch với các địa phương trong nước, đồng thời đầu tư nhiều hơn cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được nhu cầu mới của hoạt động du lịch.

Lộc Nga