Theo đó, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017 do UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đồng tổ chức. Khai mạc lúc 8h ngày 19/11/2017, tại Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn. Tham dự hội nghị có khoảng 400 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh trong khu vực, cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông.

Thông qua sự kiện này, tỉnh Bắc Kạn sẽ giới thiệu về thành tựu kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích, ưu đãi, mời gọi đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Nông lâm nghiệp, du lịch, hạ tầng đô thị, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm - khu công nghiệp… làm tiền đề cho các hoạt động đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Kạn với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tương lai.

Đây chính là cơ hội gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động hợp tác, giao lưu kết nối doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại sự kiện này, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho một số dự án của tỉnh; các nhà đầu tư ký cam kết đầu tư đoạn cao tốc Chợ Mới - Thành phố Bắc Kạn, tuyến đường từ Quân Bình (huyện Bạch Thông) đi hồ Ba Bể (huyện Ba Bể), dự án khu đô thị Bắc Sông Cầu... Các ngân hàng thương mại cũng sẽ tiến hành ký cam kết tài trợ vốn cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hội nghị kết nối cung cầu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017 do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức, với sự tham gia của các đại biểu của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, thành phố Hà Nội và một số tỉnh khu vực miền Bắc. Cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, trưởng nhóm sản xuất các sản phẩm nông sản tham gia kết nối, các nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm; các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông. Hội nghị sẽ khai mạc vào 8h ngày 18/11/2017, tại Hội trường Khách sạn Bắc Kạn, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Hội nghị kết nối cung cầu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017 cũng là dịp để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu sản phẩm, phương thức cung ứng hàng hóa của Bắc Kạn, từ đó hình thành mối liên kết, tạo kênh tiêu thụ sản phẩm một cách ổn định, có sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế trong nước và khu vực.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX được tổ chức song trùng thời gian với Tuần du lịch Ba Bể, diễn ra từ ngày 18/11 - 21/11/2017 tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể).

Đây là hoạt động thường niên của 6 tỉnh gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang, Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX do Bắc Kạn đăng cai tổ chức nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển du lịch. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, văn hóa, tiềm năng du lịch, thế mạnh của các tỉnh vùng Việt Bắc, thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham quan và đầu tư phát triển du lịch.

Thông qua chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”, các tỉnh đã xây dựng ấn phẩm, quảng bá du lịch; thường xuyên tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin của tỉnh, trên mạng internet và các website. Hình thành một số khu, điểm, tuyến du lịch với các sản phẩm du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, tâm linh. Một số hoạt động thiết thực trở thành thương hiệu như: Liên hoan chè Thái Nguyên, Lễ hội thành Tuyên (Tuyên Quang); chợ tình Khau Vai, lễ hội hoa tam giác mạch, con đường hạnh phúc (Hà Giang); Lễ hội đền vua Lê (Lạng Sơn); Hội xuân Ba Bể (Bắc Kạn); Hội Kỳ Sầm, hội pháo hoa (Cao Bằng)...

Chương trình cũng là cơ hội để tỉnh Bắc Kạn giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến với đông đảo du khách.

Chuỗi sự kiện này là một trong những nỗ lực hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhằm vượt qua những khó khăn để biến những tiềm năng do thiên nhiên ban tặng trở thành thế mạnh, động lực để phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tỉnh Bắc Kạn được thiên nhiên ban tặng cho nhiều danh lam thắng cảnh, là điều kiện phát triển du lịch:Hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, có hệ thống rừng nguyên sinh trên núi đá vôi với 417 loài thực vật, 299 loài động vật có xương sống, trong hồ có 49 loài cá nước ngọt. Hồ Ba Bể đã được công nhận là di tích danh thắng Quốc gia đặc biệt. Năm 2003, Vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là vườn di sản ASEAN, năm 2011 được công nhận là khu RAMSAR thứ 3 của Việt Nam.

Đến với Bắc Kạn, du khách sẽ được thăm các căn cứ địa cách mạng, nổi bật nhất là ATK Chợ Đồn - đây là một trong những khu căn cứ mà Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Chính phủ đã sống, hoạt động, lãnh đạo dân tộc ta trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Bên cạnh các hang động kỳ vĩ như: Động Puông, động Hua Mạ, động Nàng Tiên, động Thạch Long… Diện tích hang động có nơi rộng từ hàng trăm đến hàng nghìn mét vuông, với các nhũ đá, cột đá hình thù sinh động, độc đáo. Du khách còn được đến thăm các bản làng dân tộc với những nét văn hoá truyền thống đặc sắc, được thưởng thức hương vị ngọt ngào của hồng không hạt, lê, cam quýt....với hương vị đặc biệt của núi rừng Việt Bắc.


Thành Nam