Để Hà Nội ngày càng thân thiện và lung linh huyền ảo hơn trong mắt du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, UBND TP Hà Nội đã triển khai mở rộng không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, đồng thời thí điểm cho phép nới lỏng “giờ giới nghiêm” đến 2h sáng. Theo đó, các tụ điểm vui chơi, quán bar, quán ăn được mở cửa đón khách. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân…

UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, thực hiện tốt thí điểm trên, bước đầu không những góp phần thu hút du lịch trong và ngoài nước, quảng bá nét văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế mà còn đem lại nguồn thu lớn, đặc biệt vào ba ngày cuối tuần.

Để đạt mục tiêu trên, UBND TP Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải, UBND quận Hoàn Kiếm và Công an TP Hà Nội tổ chức việc hướng dẫn, phân luồng giao thông, cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực, đặc biệt là khoảng thời gian bỏ giới nghiêm.

Trong ba ngày cuối tuần tổ chức không gian đi bộ, Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện cơ giới và thô sơ hoạt động trên các tuyến phố đi bộ được quy định. Những người có nhà trong không gian đi bộ được phép dắt xe về nhà. Điều này không gây ảnh hưởng đến không gian đi bộ.

Trong suốt thời gian tổ chức không gian đi bộ, UBND TP chỉ đạo đến các đơn vị chức năng có liên quan, đó là quy hoạch, bố trí các điểm giao thông tĩnh, phục vụ việc trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp… cho người dân và du khách.

Tính đến thời điểm hiện tại, liên ngành TP và quận Hoàn Kiếm đã thống nhất bố trí tạm thời 81 điểm trông giữ xe, trong đó có 23 điểm trông giữ xe ô tô và 58 điểm trông giữ xe máy, xe đạp, xe thô sơ với tổng diện tích gần 19.000m2.

Để tránh tình trạng lộn xộn trong hoạt động trông giữ xe, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các điểm giao thông tĩnh yêu cầu sử dụng đúng mục đích, đúng diện tích cấp phép, thu phí đúng quy định hiện hành của TP, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường xung quanh điểm trông giữ phương tiện có bán kính 50m; lắp đặt đầy đủ biển báo “Nơi trông giữ (xe đạp, xe máy, xe ô tô) phục vụ các tuyến phố đi bộ” theo quy định, có bảng niêm yết phí trông giữ, trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết về phòng cháy chữa cháy tại các điểm trông giữ phương tiện, bố trí đủ nhân viên, hướng dẫn xe ra vào tại các vị trí trông giữ xe, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho khách.

Trong số 58 điểm trông giữ xe máy, xe đạp, xe thô sơ có 33 điểm đã quy hoạch và 23 điểm mới do UBND quận Hoàn Kiếm cấp, 2 điểm do Sở Giao thông Vận tải cấp cho các đơn vị khai thác điểm đỗ xe. Trong tháng 9/2016, có 23 điểm trông giữ xe do UBND quận Hoàn Kiếm cấp phép sẽ được miễn phí gửi xe.

Sau một tháng triển khai khu vực đi bộ quanh Bờ Hồ và khu phố cổ, Hà Nội sẽ rút kinh nghiệm điều chỉnh kịp thời các dịch vụ cũng như việc phân luồng để người dân sở tại và du khách hài long về nếp sống văn minh trật tự mới.

Thế Lữ