Với chủ đề "Hợp tác và phát triển - Điểm đến của thành công" dự kiến sẽ trưng bày khoảng 5.000 cành hoa Anh đào, 50 cây hoa Anh đào Nhật Bản và 120 cây Mai vàng Yên Tử. Số hoa Anh đào được nhập khẩu từ nước ngoài về, còn Mai vàng Yên Tử là sản phẩm được cung cấp chủ yếu từ các nhà vườn của TP Uông Bí và TX Đông Triều (Quảng Ninh).

Trong khuôn khổ chương trình có nhiều nội dung, như: Phần khai mạc lễ hội, các hoạt động giao lưu nghệ thuật giữa các nghệ sỹ của Nhật Bản và Việt Nam với chủ đề "Yên Tử - Nơi hội tụ di sản và lan tỏa sắc hương", giới thiệu một số nét văn hóa truyền thống Nhật Bản. 

Cùng với triển lãm hoa, ban tổ chức dự kiến còn tạo thêm điểm nhấn qua việc thiết kế, trưng bày mô hình hoa lập thể, được kết bằng các loại cây, hoa tươi với chủ đề "Yên Tử non thiêng".


Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đã thốt lên trước vẻ đẹp của loại cây này trong bài thơ Tảo Mai:Gan lì sắt đá nhờn sơn tuyết/Mộc mạc khăn xiêm đón gió Đông.

Người Nhật có một câu nói bất hủ: “Nếu là hoa, xin là hoa anh đào. Nếu là người, xin là võ sĩ đạo”

 

Sự độc đáo của lễ hội chỉ dành riêng cho 2 loài hoa Anh đào Nhật Bản - Mai vàng Yên Tử vào những ngày Xuân tại Yên Tử- Kinh đô Phật giáo của Việt Nam là một trong những sự kiện lớn hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh của TP Uông Bí.

Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban quản lý Di tích Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết, Yên Tử đã có 144 cây được công nhận là cây di sản, trong đó có 21 cây mai vàng Yên Tử đặc hữu. Đây là niềm tự hào rất lớn, góp phần tăng thêm giá trị cho Yên Tử, đồng thời càng khiến chúng tôi phải có trách nhiệm hơn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống cây di sản.

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Cty CP Phát triển Tùng Lâm nói: Tuy lần đầu tiên, Lễ hội hoa Anh đào-Mai vàng được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Trúc lâm Yên Tử, nhưng chúng tôi phối hợp với đối tác để tổ chức thành công lễ hội. Theo đó, các công đoạn từ vận chuyển, chất lượng hoa, cách trưng bày… đều phải đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về phía Nhật Bản đề ra. Du khách sẽ không mất phí tham quan lễ hội.

Giờ đây, du khách khi về Yên Tử không chỉ được tỏ lòng thành kính với Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của núi rừng mà thiên nhiên đã ban tặng cho Yên Tử.

Du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bất tận của loài hoa này:


 


 

Thực hiện: Trà Vân