Đêm trắng xuất hiện chủ yếu ở châu Âu và Bắc Mỹ. Cụ thể: TP Helsinki (Phần Lan), Riga (Latvia), St.Petersburg (Nga), Fairbanks (Alaska, Mỹ)… Hầu hết những địa danh này ngày sáng kéo dài trên 20 giờ. Có những nơi như TP Riga (Latvia) người dân được nghỉ 3 ngày để vui chơi, nhiều nhạc công, nghệ sỹ đổ về TP như trẩy hội. TP St.Petersburg (Nga) là nơi vui đêm trắng cả tháng với các chương trình biểu diễn Ballet, Opera… Khách tham gia đến cả hàng triệu người.

Nhìn chung, đêm trắng là dịp người dân bản địa được thư giãn, vui chơi trong không khí lãng mạn, đây cũng là dịp khách du lịch tăng đột biến tìm về các địa danh kỳ thú này.

“Đêm trắng” xuất hiện ở Hà Nội từ ngày 1/9 trở đi. Đó là cách nói mỹ miều của nhiều nhà hoạt động du lịch, văn nghệ sỹ bởi từ thời điểm này, Hà Nội sẽ nới “giờ giới nghiêm”, cho phép các nhà hàng, quán bar… trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hoạt động đến 2 giờ sáng vào 3 ngày cuối tuần. Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm sẽ là khu vực đi bộ cùng với 10 phố quanh đó. Đây là thử nghiệm mới đối với Hà Nội khi thực hiện giải pháp "quyến rũ" khách du lịch nội địa và nước ngoài đến khám phá Hà Nội về đêm.

Từ lâu, đã có nhiều tác phẩm mô tả vẻ đẹp huyền ảo của Hà Nội về đêm, nhưng cũng có những lo ngại khi vẻ đẹp đó được “mở cửa” khám phá sẽ là nguyên nhân gây nên sự xáo trộn an sinh trong khu vực. Nhiều người cho rằng, Hà Nội quản không được các hoạt động về đêm cho nên mới cấm nhà hàng, quán bar, trung tâm vui chơi… mở cửa sau 12 giờ đêm.

Sở dĩ Hà Nội có quyết định mạnh bạo này là vì, thời gian qua, khu vực Bờ Hồ và một số khu phố cổ như Tạ Hiện, Mã Mây, Hàng Bè… là nơi tụ tập nhiều giới trẻ vào những ngày cuối tuần. Họ đến đó để thưởng thức các chương trình nghệ thuật, ẩm thực mang đặc thù của Thủ đô. Đặc biệt, khách du lịch nước ngoài rất hứng khởi với các hình thức giải trí đêm, nên Hà Nội đã quyết định tạo cơ hội cho du khách khám phá một Hà Nội về đêm với những góc cạnh muôn màu của đời sống. Nhiều khách nước ngoài nhận xét, các danh thắng, lịch sử ở Hà Nội trở nên huyền bí và hấp dẫn hơn khi về đêm.

Thêm nữa, mùa Hè là thời điểm khách trong và nước đến với Hà Nội nhiều hơn các mùa khác. Nhưng mùa Hè ở Hà Nội nóng bức. Do vậy, khi đêm xuống nhiệt độ mát mẻ hơn, du khách mới phấn chấn dạo phố, đến với các tụ điểm vui chơi.

Nhìn sang láng giềng, các TP Băng Cốc, Pattaya, Chiang Mai  (Thái Lan), Phnom Penh (Campuchia) hay Singapore đều có những khu vui chơi, giải trí thâu đêm. Số lượng khách du lịch đến với các nước này luôn luôn tăng ổn định.

Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch đặc thù từ văn hóa lễ hội, ẩm thực truyền thống đến các danh thắng, lịch sử… Vấn đề cơ bản là Hà Nội phải tổ chức các hoạt động này một cách khoa học và quản lý được các tệ nạn có thể xảy ra như cướp giật, cháy nổ, móc túi, quậy phá… ảnh hưởng tới an ninh trật tự của Thủ đô.

Thí điểm “đêm trắng” ở Hà Nội nhận được sự đồng thuận cao của giới trẻ cũng như các cá nhân, doanh nghiệp, kinh doanh quán bar, khu vui chơi giải trí… Hiện tại, Hà Nội cần bổ sung thêm các tụ điểm vui chơi, các chương trình nghệ thuật bài bản hơn, cho phép thực hiện các chương trình nghệ thuật theo kịch bản của nước ngoài (đã được cho phép) đan xen với chương trình văn hóa truyền thống nhằm đáp ứng đông đảo các đối tượng du khách.

Đây là thử thách lớn đối với công tác quản lý an ninh trật tự trên địa bàn phố cổ. Tuy nhiên, “đêm trắng” sẽ tăng phần lãng mạn cho Hà Nội để Thủ đô đến gần hơn với mọi người.

Thế Lữ