Mô hình xe buýt du lịch hai tầng mui trần vốn rất quen thuộc với du khách khi đến London, Berlin, Barcelona hay Hồng Kông, Thượng Hải, Singapore… 

Khác với phương thức du lịch truyền thống, hình thức tham quan này sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho du khách, có thể vừa ngắm cảnh và thu trọn vẻ đẹp cảnh quan của thành phố. Phương tiện di chuyển này được ưa chuộng bởi sự thân thiện, tiện lợi và chi phí hợp lý. Hơn thế, du khách có thể dễ dàng đi tới các thắng cảnh nổi tiếng để khám phá theo cách của riêng mình, không phụ thuộc vào lịch trình được sắp đặt từ trước.

Tại sự kiện lần này, Tập đoàn Empire đã nhận bàn giao 12 chiếc xe buýt phục vụ vận hành giai đoạn đầu cho tuyến du lịch Coco City Tour. Trong đó, mỗi xe gồm 54 chỗ ngồi gồm 42 ghế tầng trên và 12 ghế tầng dưới.

Coco City Tour sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm ngay sau sự kiện và dự kiến chính thức vận hành vào cuối tháng 9/2017. Lộ trình Coco City Tour sẽ được khai thác đi qua các địa điểm thắng cảnh nổi tiếng trong thành phố. 

Đặc biệt, một điểm dừng không thể bỏ qua trên hành trình là Cocobay - Tổ hợp Du lịch & Giải trí hàng đầu Đông Nam Á do Tập doàn Empire phát triển toàn diện.

Bà Coco Trần, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Empire cho biết: “Coco City Tour là một trong những chiến lược của chúng tôi nhằm thực hiện hóa mục tiêu đến năm 2020 thu hút thêm hơn 3 triệu lượt khách mỗi năm cho Đà Nẵng và kéo dài kỳ nghỉ của du khách thêm một ngày đêm. Chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ thành phố trong việc giảm tải áp lực của hệ thống giao thông địa phương. Bên cạnh đó, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho một bộ phận lao động trên địa bàn. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển mô hình này tại các thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam như Nha Trang, Phú Quốc…”.

Ông Mike Norton, Giám đốc Vận hành chuỗi Coco City Tour là chuyên gia hàng đầu thế giới với nhiều năm kinh nghiệm về loại hình du lịch đặc biệt này. Ông từng tham gia quản lý và điều hành rất thành công mô hình này tại London, Dubai, Hồng Kông, Thượng Hải. Hiện tại, ông gia nhập đội ngũ Tập đoàn Empire để vận hành Coco City Tour vì yêu thích tầm nhìn tiên phong và đột phá của Tập đoàn.

Ông Mike Norton chia sẻ: “Đà Nẵng hội tụ đủ những lợi thế để phát triển mạnh mẽ mô hình này và tôi tin rằng Coco City Tour sẽ mang lại một khái niệm du lịch hoàn toàn mới cho thành phố. Nếu ở những nơi nổi tiếng như London dịch vụ tham quan bằng xe buýt hai tầng vốn đã là một phương pháp tiếp cận du lịch truyền thống, thì tại Đà Nẵng, chúng tôi sẽ phát triển Coco City Tour thành một sản phẩm hoàn hảo, hiện đại và thú vị, một sản phẩm dành riêng cho du khách nơi đây, góp phần vào sự phát triển ngành công nghiệp du lịch của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.”      

Với bề dày 25 năm, tầm nhìn chiến lược tầm cỡ quốc tế cùng nhiều thành tựu đã đạt được, Coco City Tour một lần nữa khẳng định sứ mệnh tiên phong của Tập đoàn Empire, góp phần đưa Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Không chỉ tiên phong mang đến những trải nghiệm giải trí, du lịch chưa từng có, các dự án của Tập đoàn Empire đều gắn liền lợi ích cộng đồng, mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. 

Miễn phí hoàn toàn cho mọi du khách trong tháng khai trương Cocobay

Trong chương trình “WOW@COCOBAY” chào đón Cocobay ra mắt giai đoạn 1, từ ngày 15/7 - 14/8/2017, Coco City Tour sẽ phục vụ du khách miễn phí từ 9h30 - 23h00 hàng ngày theo lộ trình từ: Cocobay - Sân bay - Cầu Rồng, Bảo tàng Chăm - Tượng Cá Chép Hóa Rồng - Công viên Biển Đông - Biển Mỹ Khê - Cocobay, gồm 30 chuyến/ngày, trung bình 20-30p/chuyến.

Không chỉ vi vu cùng Coco City Tour, du khách tới Cocobay Đà Nẵng từ giữa tháng 7 trở đi còn được đắm chìm trong thế giới giải trí, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm dịch vụ lưu trú đa phong cách, đa sắc màu với chuỗi các chương trình, sự kiện hấp dẫn như: Khai trương chuỗi boutique hotels Muze, Bisou, Latido; 7 nhà hàng; câu lạc bộ bãi biển Vanessa Club; khai mạc giải đấu võ thuật Coco Championship, khánh thành tuyến phố đi bộ dài nhất Đông Nam Á… và hàng loạt hoạt động giải trí độc đáo khác.

Thanh Thủy