Thời tiết đẹp tạo thuận lợi cho chuyến du xuân đến thành phố biển Nha Trang dịp Tết, đặc biệt là các tour tham quan đảo. Anh Nguyễn Minh Đức, hướng dẫn viên du lịch cho biết, quá đông khách khiến các đơn vị lữ hành và cơ sở lưu trú phải linh hoạt bố trí chỗ ở thay đổi từng ngày. Khách không ở cố định một khách sạn mà di chuyển đến nơi ở gần điểm tham quan trong lịch trình. Một số đoàn khách gia đình, tự phát, không đặt phòng trước nên không đủ chỗ ở, có người phải ngủ trên ôtô.

Bãi biển trong thành phố Nha Trang không quá đông khách, các đảo như Hòn Tằm, Hòn Mun kín khách, tàu chở khách ra đảo chạy liên tục, tăng chuyến. Ngoài ra, các điểm du lịch tâm linh là các chùa, đền cũng đông khách và có hiện tượng xả rác. Sáng mùng 5 Tết, đường lên đỉnh thờ phật tổ chùa Long Sơn, rác xả bừa bãi hai bên đường.

Tại Đà Lạt, từ ngày mùng 3, khách đổ dồn về du xuân khiến đèo Prenn xảy ra tắc đường. Trao đổi với VnExpress, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết lượng khách ​đến tham quan tại các khu điểm du lịch, Hội hoa xuân,… trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 26/01/2017 đến ngày 01/02/2017 ước đạt 265.000 lượt (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016).

Giá cả các dịch vụ du lịch trrong dịp Tết Nguyên đán tăng từ 50-75% so với ngày thường, chủ yếu là các dịch vụ lưu trú và ăn uống. Các khách sạn 1-2 sao giá tăng từ 50-100%, các loại cơ sở lưu trú du lịch khác (nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho thuê, biệt thự du lịch,…) giá tăng từ 50-150%, các khách sạn cao cấp từ 3-5 sao tăng từ 20 - 40%.

Một số điểm tham quan đông khách là thung lũng Tình Yêu, thác Datanla có xuất hiện nhiều rác, đặc biệt là khu vực quảng trường trung tâm Đà Lạt. Theo bà Ngọc, du khách vẫn chưa thực sự có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, thường xả rác ngay tại nơi ăn uống.

Anh Tưởng Hữu Lộc, kinh doanh 3 biệt thự, khách sạn chia sẻ: "Các cơ sở lưu trú của tôi đều kín phòng, nhiều khách không đặt phòng trước phải di chuyển xuống huyện Đức Trọng để ngủ. Đêm qua (mùng 4 Tết) một số khách không có phòng, và mệt mỏi để di chuyển nên tôi đã cho ngủ nhờ miễn phí ở ghế xếp trong phòng khách, hiên khách sạn".

Theo Thanh Tuyết/VnExpress