Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án khu du lịch sinh thái cao cấp Cửa Trường Lệ, thị xã Sầm Sơn sẽ được xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ đạt tiêu chuẩn quốc tế, tạo cơ sở để có những bước đột phá mới trong việc phát triển dịch vụ và nghĩ dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của thị xã du lịch này.

Tổng diện tích trong phạm vi quy hoạch là 471.329,0m2; phạm vi thực hiện dự án bao gồm toàn bộ diện tích từ chân núi Trường Lệ đến bờ biển Vinh Sơn, thuộc Khu phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, có ranh giới phía Đông giáp núi Trường Lệ, phía Tây giáp sông Đơ, phía Nam giáp Vịnh Bắc Bộ, phía Bắc giáp núi Trường Lệ.

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp này bao gồm các khu Resort được thiết kế thấp tầng, không gian thoáng đãng nhìn ra biển, kết hợp xây dựng vườn hoa, cây xanh đường dạo và hồ bơi tạo cảnh quan và tầm nhìn cho khách du lịch. Khu trung tâm dịch vụ thương mại, trưng bày, bán các sản phẩm du lịch, đồ lưu niệm được kết hợp với khu vui chơi giải trí xen lẫn trong không gian cây xanh, mặt nước.

Khu khách sạn cao cấp 6 sao, quy mô 7 đến 9 tầng được bố trí ở trung tâm khu vực, kết hợp với bãi đỗ xe, bể bơi,sân đường nội bộ. Khu thể dục thể thao được bố trí sát với chân núi Trường Lệ, gần với khu khách sạn và Resort, với các hạng mục sân tập Golf mini, 3 sân Tenis, 1 trung tâm Bowling. Khu Spa được bố trí ở trung tâm khu, tầng cao trung bình 2 tầng. Ngoài ra còn có các khu biệt thự nghĩ dưỡng, không gian thiền Yoga, khu lưu niệm Bác Hồ …

Theo đại diện chủ đầu tư, các công trình biệt thự được xây dựng đồng nhất về hình thức, kiến trúc hiện đại mang bản sắc dân tộc, kết hợp hài hòa với sân vườn và cảnh quan thiên nhiên. Hình thức thiết kế nhẹ nhàng, phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. Các công trình cửa ngõ như trung tâm hội nghị, tổ chức các cụm công trình hoành tráng, quy mô làm điểm nhấn trọng tâm cho khu vực.

Phát biểu tại lễ công bố quy hoạch, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn đã hoan nghênh, đánh giá cao quyết tâm thực hiện thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp cửa Trường Lệ của Tổng Công ty Bất động sản Đông Á. Theo đó, để hỗ trợ giúp Công ty này triển khai thực hiện, ông Tuấn giao các phòng, ban, chức năng, phường Trung Sơn phải phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng, cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa, nghiên cứu đề xuất vị trí khu tái định cư

“Tổng Công ty Đông Á cũng phải tập trung nguồn lực, nhân lực, kinh phí để thực hiện dự án trong thời gian ngắn nhất, rút ngắn thời gian hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2016, sớm đưa dự án trở thành hiện thực, góp phần làm thay đổi diện mạo của thị xã du lịch Sầm Sơn”, ông Tuấn chỉ đạo.

Văn Thanh