Đại diện của TCDL đã nêu những kết quả đạt được của năm 2014: Đón được 7,87 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 38,5 triệu lượt khách du lịch nội địa (tăng tương ứng 4% và 10% so với năm 2013); tổng thu từ khách du lịch đạt 230 ngàn tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2013). Tốc độ tăng trưởng về tổng thu từ khách du lịch cao hơn tốc độ tăng trưởng về lượng khách, chứng tỏ vấn đề chất lượng đã được chú trọng và cải thiện hơn trước.

Định hướng về sự phát triển trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục Trưởng TCDL đã giới thiệu Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới với các mục tiêu: Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho phát triển du lịch; tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh, an toàn để thu hút khách và phát triển du lịch; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch; tăng cường quản lý nhà nước về du lịch; tổ chức thực hiện.

 

Tổng Biên tập Báo Du lịch công bố 10 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2014. Ảnh: Thế Lữ

Thay mặt Ban Tổ chức, Tổng Biên tập Báo Du lịch Nguyễn Đại Bàng công bố 10 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2014 gồm:

1. Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, là cơ sở để khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của đất nước, tạo bước phát triển đột phá cho ngành Du lịch.

2. Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được UNESCO công nhận là Di sản Hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và của cả khu vực Đông Nam Á, tạo điểm nhấn tăng cường thu hút khách du lịch đến Ninh Bình.

3. Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” khai mạc vào ngày 27/12/2013, bế mạc vào ngày 27/12/2014.

4. Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam” được triển khai thực hiện đến hết năm 2015 (phát động từ ngày 9/7/2014).

5. Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM 3 - 6/4/2014 tại Hà Nội. VITM Hà Nội 2014 là Hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam với 508 gian hàng của 665 doanh nghiệp, trong đó có 154 gian của các doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến quốc gia của 22 nước, vùng lãnh thổ; với khoảng 3.200 lượt các doanh nghiệp đến làm việc tại Hội chợ và khoảng 52.000 lượt người đến tham quan và mua sản phẩm du lịch.

6. Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM năm 2014 (ITE - HCMC 2014) với chủ đề “Năm quốc gia - Một điểm đến” từ ngày 11 - 13/9/2014 tại TP. Hồ Chí Minh.

7. Ngành Du lịch chủ động ứng phó tình hình căng thẳng trên Biển Đông, dịch bệnh Ebola và sự suy thoái của nền kinh tế thế giới.

8. Du lịch miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phát triển, trở thành điểm đến hấp dẫn khách nước ngoài đến Việt Nam.

9. Năm 2014, Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải (Vietravel) lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng World Travel Awards cho 2 danh hiệu “Vietnam's Leading Tour Operator”, “Vietnam's Leading Travel Agency”; Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (TP Đà Nẵng) giành giải thưởng World Travel Awards 2014 cho hạng mục Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới.  World Travel Awards do Tạp chí The Wall Street Journal bình chọn và trao tặng, được coi là giải “Oscar của ngành Công nghiệp du lịch” thế giới

10. Năm 2014, ngành Du lịch Việt Nam đón 7.874.312 lượt khách quốc tế, phục vụ 38,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 230 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013, cao nhất từ trước tới nay.

Thế Lữ