Một lễ hội pháo hoa chưa từng có ở Đông Nam Á

Thông tin Đà Nẵng nâng tầm cuộc thi trình diễn pháo hoa DIFC hai năm một lần thành Lễ hội pháo hoa DIFF 2017 kéo dài hai tháng khiến hết thảy khách du lịch đều háo hức. Sự hụt hẫng, tiếc nuối khi hai đêm pháo hoa kết thúc chóng vánh như thường lệ ngay lập tức nhường chỗ cho sự háo hức, chộn rộn mong chờ khi được biết DIFF 2017 sẽ đem tới những kỹ nghệ trình diễn pháo hoa đỉnh cao từ các quốc gia nổi tiếng về pháo hoa như Anh, Úc, Áo, Thụy Sỹ, Nhật Bản…

Sẽ có 5 đêm trình diễn, vào 5 tối thứ bảy các ngày 29/4,20/5,27/5,3/6 và 24/6, đồng nghĩa với việc 5 bữa tiệc âm thanh ánh sáng hoàn hảo và lộng lẫy được phô bày trên bầu trời Đà Nẵng.  

Lấy chủ đề “Tỏa sáng ngũ hành sơn”, mỗi đêm Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Mộc sẽ đem đến những tuyệt phẩm ánh sáng độc đáo, ấn tượng khác biệt hoàn toàn. Song hành với pháo hoa là sự phô bày của nghệ thuật trình diễn ánh sáng, âm thanh. Có hiện đại, có truyền thống, có bản sắc văn hóa của từng quốc gia tham dự, 5 đêm pháo hoa hứa hẹn đem tới những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho cả những du khách đã quá quen với những cuộc thi pháo hoa các năm trước.

Pháo hoa không phải là đứa con cưng duy nhất của Festival pháo hoa được cho là lớn nhất Đông Nam Á này. Là bởi DIFF 2017 là một chuỗi những sự kiện sôi động, rực rỡ sắc màu và sâu sắc trong tầng lớp ý nghĩa. Một lễ hội “Thắp lửa tri ân” lắng đọng cảm xúc trong những khúc ca truyền thống và những màn thắp đuốc tâm linh. 

Lễ hội ẩm thực với những món ngon đúng điệu đặc trưng 3 miền hay phong vị ẩm thực quốc tế đặc sắc được thể hiện trong không gian bếp được chia theo chủ đề Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ sẽ là trải nghiệm ấn tượng cho du khách tham quan.

Khó có thể nói chương trình nào ở DIFF 2017 là hấp dẫn nhất, khi mỗi chương trình đều được dàn dựng công phu, bài bản, và độc đáo. Chưa hết, thay vì đến lễ hội chỉ để xem, thì đến DIFF 2017, du khách còn được nghe, được nếm, được sờ, được trở thành một phần của lễ hội khi xuống đường nhảy múa, hòa nhịp cùng những carnival đường phố tưng bừng sôi động diễn ra vào thứ 6 mỗi tuần

Ông Lê Quý Dương- Tổng đạo diễn của DIFF 2017 cho biết :“Lần đầu tiên, Việt Nam có một lễ hội kéo dài suốt một mùa hè. Lần đầu tiên các lễ hội đường phố sôi động và hoành tráng đến thế ở Đà Nẵng. Lần đầu tiên, lễ hội ẩm thực không diễn ra theo cách thông thường. Đây cũng là lễ hội pháo hoa lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á cho tới thời điểm này”. 

Không mua vé đặt tour ngay là …hết chỗ

Còn hai tháng nữa DIFF 2017 sẽ chính thức bung lụa, nhưng nhiều hãng du lịch, hãng hàng không cho biết, tour và vé đi Đà Nẵng nếu không nhanh chân đặt chỗ là có nguy cơ hết vé.

Các tour du lịch khám phá Đà Nẵng và xem pháo hoa quốc tế dao động từ 2,8 triệu- 3,5 triệu. Theo đại diện của công ty du lịch Tuấn Nguyễn Travel: “ Năm nay lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF hoành tráng và đặc sắc hơn mọi năm nên  tour du lịch Đà Nẵng rất hot. Lượng khách đặt tour sớm hơn hẳn và tính thời điểm này lượng khách đã tăng gấp 3 lần. Nếu càng sát ngày lễ hội chính thức diễn ra, giá tour dự kiến sẽ tăng từ 30-50%.” 

Vé đi Đà Nẵng bằng máy bay hiện dao động từ 500 ngàn đồng tới 1,6 triệu đồng/lượt. Tuy nhiên, theo chị Phương Anh - nhân viên bán vé máy bay thì: “Năm nay Đà nẵng có lễ hội pháo hoa quốc tế nên lượng khách đặt vé máy bay đi Đà Nẵng tăng vọt, khả năng sốt vé Đà Nẵng sẽ sớm hơn so với cùng kỳ mọi năm.”

Vừa lựa chọn cho gia đình một tour du lịch ngắm pháo hoa Đà Nẵng dịp hè 2017, chị Lan Anh( Hà Nội) cho biết: “Tham khảo trên mạng thấy chương trình Lễ hội thấy khá hấp dẫn, tôi đã kịp thời mua tour. Ở Việt Nam, những sự kiện hay ho thế này mà không mua vé sớm thì khó bon chen lắm”.

Dự kiến Đà Nẵng sẽ đón khoảng 2 triệu du khách trong 2 tháng DIFF. Tuy nhiên, con số này có lẽ sẽ không dừng lại ở đó, khi các công ty tour đều cho biết tour Đà Nẵng xem pháo hoa mỗi ngày một đông khách hơn.

PV