UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa nhằm hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao trên địa bàn huyện Việt Yên hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang 2020 sẽ gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 tại Việt Yên là hoạt động trưng bày Mộc bản chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn.

Thời gian diễn ra từ ngày 29/01/2020 đến hết ngày 11/03/2020 (tức ngày 05/01 đến 18/02/2020 Âm lịch).

Cùng với đó là các hoạt động văn hóa gắn với Lễ hội chùa Bổ Đà và Chương trình kỷ niệm 300 năm xây dựng chùa Bổ Đà - Di tích quốc gia đặc biệt (1720 - 2020).

Đây là ngôi chùa đã được ca ngợi là 1 trong 3 ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất của vùng đất Bắc Giang - Kinh Bắc qua câu ca dao "Thứ nhất là chùa Đức La, thứ nhì chùa Bổ, thứ ba chùa Tràng" (chùa Đức La - Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, chùa Kim Tràng).

Nhiều hoạt động quan trọng đã được UBND huyện Việt Yên lên chương trình như: Tổ chức trưng bày các giá trị di sản văn hóa chùa Bổ Đà; trưng bày các sản phẩm truyền thống địa phương; liên hoan hát quan họ huyện Việt Yên lần thứ XX; Chương trình liên hoan hát quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VI…

Bên cạnh đó, vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, UBND huyện Việt Yên tổ chức bắn pháo hoa đặc biệt và các chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Canh Tý năm 2020 vào lúc 20 giờ ngày 24/01/2020 tại Quảng trường huyện Việt Yên cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp Tết Nguyên đán và trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 tại Việt Yên...

Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020, UBND huyện Việt Yên mong muốn tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tạo không khí phấn khởi, khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Hoàng Long