Theo thống kê của ngành Du lịch, hiện trên địa bàn thành phố có 123 tàu du lịch, trong đó Cát Bà có 111 tàu, Đồ Sơn có 12 tàu (riêng tuyến Hải Phòng - Cát Bà có 14 tàu cao tốc kinh doanh vận chuyển khách; tuyến Bến Gót - Cái Viềng có 11 tàu).

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phạm Văn Huy cho biết: Hiện nay trên địa bàn TP chưa có quy định trong việc quản lý các hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà như: Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa, tàu lưu trú du lịch và các hoạt động khác có ảnh hưởng đến môi trường du lịch, môi trường vùng vịnh thuộc quần đảo Cát Bà...

Công tác phối hợp quản lý tàu tham quan du lịch, tàu lưu trú ngủ qua đêm trên đảo Cát Bà giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong thời gian qua còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra, thanh tra, các hoạt động tàu lưu trú đêm trên đảo…

Chính vì vậy đã gây khó khăn cho việc quản lý, theo dõi, xử lý vi phạm của phương tiện và chủ phương tiện.

Đại điện các cơ quan chức năng cũng đề nghị UBND TP sớm ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; phê duyệt Đề án Quy hoạch, quản lý neo đậu tàu thủy lưu trú, du lịch qua đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, để tạo điều kiện cho các tàu du lịch hoạt động kinh doanh và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Đồng thời, sớm phân định rõ địa giới hành chính, phân công trách nhiệm quản lý tàu tham quan du lịch, lưu trú qua đêm tại khu vực giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam giao: Sở Giao thông vận tải khẩn trương chủ trì phối hợp cùng với Sở Du lịch và các lực lượng chức năng địa phương liên quan, rà soát lại tất cả các phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Những phương tiện không đủ điều kiện phải chấm dứt hoạt động ngay.

Sở Tài chính sớm thẩm định xem xét việc thu tiền dịch vụ tàu du lịch lưu trú qua đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam nhấn mạnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm theo quy định của pháp luật, nếu có phương tiện nào không đủ điều kiện đăng kiểm, điều kiện hoạt động mà vẫn cấp phép thì sẽ truy cứu trách nhiệm cơ quan chức năng cấp phép đó.

Về những tồn tại của ngành Du lịch, TP được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam chỉ đạo: Phải kiên quyết chấn chỉnh ngay tình trạng mất trật tự vệ sinh, ô dù, bàn ghế tràn lan tại khu vực bãi biển, tình trạng bán hàng rong, chặt chém khách du lịch,…

Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Du lịch cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa điểm du lịch của TP là Đồ Sơn và Cát Bà, kiểm tra đột xuất và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, tuyệt đối không để làm mất đi hình ảnh của du lịch Hải Phòng.

Các ngành, địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, thanh tra, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; sớm loại bỏ tình trạng chèo kéo khách tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Kim Thành