Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: “Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động phố đi bộ Kim Đồng, phường Hợp Giang và chợ ẩm thực TP Cao Bằng đã khó, nhưng để quản lý, phát triển, phát huy giá trị, công năng của các công trình này để trở thành điểm nhấn quan trọng, mang lại giá trị kết nối trong quảng bá văn hóa truyền thống, non nước Cao Bằng, thúc đẩy thương mại dịch và du lịch ngày càng phát triển, góp phần xây dựng TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng trở thành một TP đáng sống còn khó khăn hơn rất nhiều”.

Bên cạnh sự ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành gấp rút hoàn thành công trình trong thời ngắn với sự đồng thuận cao của nhân dân phường Hợp Giang nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những thách thức, khó khăn, những việc cần triển khai tiếp theo để xây dựng và duy trì phố đi bộ, chợ ẩm thực TP Cao Bằng như kỳ vọng là điểm nhấn của TP và tỉnh Cao Bằng.

Lễ cắt băng khai trương phố đi bộ Kim Đồng, chợ ẩm thực Cao Bằng. Ảnh: TH

Đồng thời đề nghị nhân dân Cao Bằng nói chung, TP và đặc biệt là nhân dân phường Hợp Giang nói riêng tiếp tục ủng hộ, đóng góp ý kiến, hiến kế tham gia xây dựng tuyến phố đi bộ Kim Đồng được hoàn thiện và phát triển bền vững hơn. TP cần thường xuyên kiểm tra, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn để điều chỉnh, phát huy thế mạnh, phấn đấu đưa phố đi bộ Kim Đồng trở thành tuyến phố đi bộ văn minh, kiểu mẫu và riêng có của Cao Bằng.

Trung Hà