Cầu Bãi Cháy


Nằm trên trục quốc lộ 18, nối Hòn Gai và Bãi Cháy qua eo Cửa Lục, sự ra đời của cầu Bãi Cháy không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông, khi chấm dứt họa động của bến phà Bãi Cháy mà còn đánh dấu những kỷ lục xây dựng của Việt Nam với thế giới. Chính vì vậy, kể từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2006, cầu Bãi Cháy luôn được xem là biểu tượng của tỉnh Quảng Ninh. 

Năm 2016, khi Tập đoàn Sun Group tài trợ thắp sáng cây cầu với 16.000 bóng đèn led, Cầu Bãi Cháy đã trở thành một “điểm đến du lịch đêm” của thành phố Hạ Long. 

Công viên nước Vịnh Lốc Xoáy

Trải rộng trên diện tích gần 20ha và là công viên lớn nhất Đông Nam Á tới thời điểm hiện tại, Typhoon Water Park mang tới cho trung tâm Bãi Cháy của Hạ Long một sức hút đầy mới mẻ mỗi mùa hè. 

Được thiết kế lấy cảm hứng từ mô hình các công viên nước hàng đầu thế giới như Typhoon Lagoon (Mỹ), Blizzard Beach thuộc khu giải trí nổi tiếng Walt Disney World (Mỹ), hay Yas Waterworld Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập), Công viên nước Vịnh Lốc Xoáy quy tụ hệ thống 12 trò chơi dưới nước độc đáo và mới lạ, phù hợp mọi lứa tuổi. 

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long


Là công trình do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được xem là cửa ngõ mới đưa du khách đi thăm Vịnh di sản. Tính đến tháng 8/2019, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 32 chuyến tàu với 42.000 lượt khách quốc tế đến với vịnh Hạ Long. Con số này tương đương 25% của tổng số hơn 170.000 lượt khách đi đường biển đến Việt Nam. 

Không chỉ đơn thuần phục vụ khách du lịch mà thiết kế nhà ga của Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long còn là một điểm nhấn du lịch mới bên kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long. 

Được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, không gian bên ngoài nhà ga hành khách giống như một góc phố cổ bên Vịnh Hạ Long, nhưng bên trong lại sang trọng và bí ẩn như tầng hầm của con tàu biển thế kỷ 13, với hệ thống cột gỗ, trần gỗ và trần thép, nội thất cầu kỳ cùng 27 khung tranh thể hiện hải đồ và tàu biển cổ. Kể từ khi chính thức khánh thành, công trình này đã làm nên một điểm đến mới hấp dẫn cho du khách tới miền di sản.

Cáp treo Nữ Hoàng

Đây là công trình nổi tiếng thuộc tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Halong Complex của Tập đoàn Sun Group. Cáp treo Nữ Hoàng có tổng chiều dài 2.222m và nối liền bờ biển Bãi Cháy với núi Ba Đèo. Với việc sở hữu 2 kỷ lục thế giới gồm Trụ cáp cao nhất thế giới và Cabin có sức chứa lớn nhất thế giới, đây là điểm ngắm Hạ Long vô cùng độc đáo. 

Từ cáp treo nhìn xuống, cả một vùng vịnh Hạ Long kỳ vĩ thu vào tầm mắt, một vẻ đẹp tráng lệ ngỡ như ở trời Âu nào đó xa xôi hiện hữu. 

Cổng chào tỉnh Quảng Ninh

Được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng từ tầng than đá không gian trong các hang núi đá vôi- đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh, Cổng chào tỉnh Quảng Ninh có kiến trúc độc đáo với khung thép gồm 8 cột chính có độ cao từ 38-43m, kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Trung tâm Phật giáo Yên Tử, gồm đài sen, hồ cảnh, đồi nhân tạo, giao thông cảnh quan. 

Công trình là biểu tượng mới cho sự uy nghiêm, bền vững của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời thể hiện thông điệp Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa. 

Ngoài những hình vẽ trên, bộ tranh vẽ các công trình tiêu biểu của Quảng Ninh còn có Bảo tàng Quảng Ninh, cầu Koi, vòng quay Sun Wheel… Dễ nhận thấy đây đều là những công trình kiến trúc mới, được Quảng Ninh đầu tư xây dựng kỳ công từ thiết kế cho đến xây dựng, với sự tham gia của các nhà đầu tư lớn.