Nếu Dries Van Noten tung mẫu áo hồng cánh sen bằng lụa satin cảm hứng retro (ảnh trên) thì nhà thiết kế J.W.Anderson trình làng áo cúp ngực với gọng uốn lượn phần giữa. Xu hướng này cổ vũ tinh thần giải phóng cơ thể, tôn vinh nét đẹp của phụ nữ đã xuất hiện trên các sàn diễn hai năm nay.

 

Trên đường phố, mốt này bắt đầu xuất hiện với nhiều kiểu áo ngực và cách phối khác nhau.

 

Các loại áo nội y theo phong cách này được thiết kế theo dáng bra-top, to bản hơn áo ngực bình thường, biến tấu từ dáng T-shirt, áo ngực không dây, áo ngực thể thao đến áo cúp ngang, dáng dài.

 

Trào lưu này được các tín đồ thời trang thể hiện ở nhiều kiểu mặc. Trong ảnh, một cô gái phối áo lót với áo len mỏng. 

 

Cô gái này thể hiện cá tính mạnh khi mặc áo lót ren bên ngoài áo thun.

 

Sử dụng áo lót màu sắc hay chất liệu đặc biệt để kết hợp sơ mi, áo họa tiết cũng là cách được nhiều tín đồ hưởng ứng.

 

Áo cúp ngực kết hợp áo phông tông màu trầm tạo nét cá tính mà không quá gây chú ý.

 

Áo lót da thể hiện sự sành điệu thường, kết hợp cùng áo tông xuyệt tông.

 

Trào lưu mặc áo lót bên ngoài đòi hỏi các tín đồ phải thể hiện sự khéo léo trong mọi khâu, từ chọn chất liệu, kiểu dáng đến phụ kiện, váy áo đi kèm, nếu không sẽ dễ gây phản cảm.

 

Giới sao cũng đang hưởng ứng mốt mới lạ mắt này. Người mẫu Song Kyung Ah của Hàn cập nhật trào lưu với phong cách đen - trắng kết hợp gam màu pastel.

 

Ở Việt Nam, ca sĩ Sĩ Thanh từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách mặc áo lót bên ngoài sơ mi ren tại một sự kiện thời trang hồi tháng 12 năm ngoái.

 Theo Sao Mai/VnExpress