Ngư dân Nguyễn Văn Cường cho biết: “Con rùa màu vàng, trên lưng có nhiều ô kẻ, rộng 70cm dài trên 1m, nặng gần 50kg. Hơn 50 năm làm nghề đánh bắt cá trên sông, đây là lần đầu tiên bắt gặp con rùa có kích thước và trọng lượng lớn như vậy”.

Sau khi ngư dân bắt được rùa khủng, các ngành chức năng huyện Nghi Xuân đã đến kiểm tra. Ông Trần Thanh Tường - Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân cho biết: “Đây là giống rùa tự nhiên nên nó phải được thả về với thiên nhiên. Trước khi thả rùa, chúng tôi phải hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật”.

Được biết, trước khi thả con rùa khủng này về biển, ngư dân Cường sẽ được hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng để mua dầu và vá lưới.

Hải Yến