Mới đây, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật mội ngôi chùa Phật giáo cổ đại tại Nam Kinh (Trung  Quốc). Họ đã phát hiện một mô hình đền cổ được trang trí công phu. Bảo tháp này cao 1.2m, có 4 chân, được làm bằng gỗ đàn hương, bạc, vàng và thêm các chi tiết tinh xảo bằng pha lê, thủy tinh, đá mã não…

Trong bảo tháp là một chiếc rương bằng bạc lớn, có trang trí bằng hình ảnh Apsaras – linh hồn mây và nước – đang chơi các loại nhạc cụ. Trong rương bạc lại có tráp vàng trang trí hình ảnh hoa sen, chim phượng hoàng và các vị thần cầm kiếm canh gác. Trong tráp chứa một mảnh xương sọ. Tất cả được đặt trong một quan tài bằng đá lớn nằm giữa hầm mộ Grand Bao.

Rương được giấu trong quan tài, quan tài được giấu trong chiếc bảo tháp này

Owen Jarus đến từ Live Science đưa tin thêm rằng Deming ca ngợi vị hoàng đế vì đã cho xây dựng lại đền thờ và chôn cất hài cốt của Đức Phật. Ông cũng khắc những lời chúc hoàng đế có các bầy tôi trung thành và nhiều con cháu.

Bên ngoài rương, tráp là một số hình ảnh Đức Phật và các cảnh miêu tả cuộc đời Ngài từ khi sinh ra cho đến khi đến khi nhập Niết bàn.

Deming còn kể chi tiết về chuyện an táng Đức Phật. Ông viết lại rằng Ngài "đã được hỏa táng gần sông Hirannavati" ở Ấn Độ. Vua Ấn Ashoka đã quyết định chia xá lợi Phật thành 84.000 phần. Trong đó, Trung Quốc nhận được 19 phần bao gồm cả xương đỉnh nói trên.

 

                                                                                              Theo Khampha.vn