Theo Tân Hoa xã, Trương Nguyệt, 31 tuổi, sống ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, chẳng thể tìm được bạn gái vì căn bệnh kỳ quặc này.

Bạn bè của Trương Nguyệt nói rằng đã giúp anh kết bạn với nhiều cô gái nhưng khi phát hiện Trương có "sở thích" uống nước tẩy rửa, họ sẽ đề nghị chia tay.

Trương Nguyệt nói rằng bắt đầu từ năm 2012, anh phát hiện bản thân rất thích uống nước tẩy rửa và không thể kiểm soát bản thân.

Ban đầu, anh chỉ uống vài ngụm nhưng càng ngày anh càng uống được nhiều hơn. Hiện tại, anh đã uống được nửa chai nước tẩy rửa một lần. Anh sẽ cảm thấy khó chịu nếu không uống loại nước này mỗi ngày.

Trương Nguyệt đã từng đi kiểm tra ở nhiều bệnh viện nhưng các kết quả xét nghiệm đều chỉ ra rằng cơ thể anh hoàn toàn bình thường, không hề có vấn đề gì.

Anh luôn cảm thấy buồn phiền vì không biết bản thân mắc bệnh gì và hy vọng sớm có thể điều trị để có cuộc sống bình thường.

Theo LAN PHƯƠNG (VIETNAM+)