Đây chỉ là một trong hằng hà sa số những clip trên mạng xã hội đang được post lên hàng giờ. Và, môi trường văn hóa mạng đang chứa, dung túng, tiếp tay cho những thứ “mất dạy” hiện hữu đến khó tin. Mạng xã hội không có lỗi, lỗi ở người dùng nó và người quản lý nội dung của nó. Đây là một biểu hiện quá đà của tự do cá nhân, tự do biểu đạt trên môi trường mạng vốn không có tính biên giới. Ai muốn nhục mạ ai cũng được, ai muốn đăng gì lên thì đăng, kể cả những hành vi phản cảm, tội ác và hành động, phát ngôn thiếu văn hóa.

Quản lý không gian văn hóa mạng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Và, chính những người sử dụng mạng có văn hóa mới là gốc rễ của việc đảm bảo môi trường mạng lành mạnh. Bởi khi ý thức bằng không thì luật pháp đôi lúc trở nên… thứ yếu.

Trên phương diện pháp luật, Nghị định 72/2013/NĐCP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet đã có các hành vi cấm. Trong đó có hành vi đăng tải các thông tin tội ác, đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục, xúc phạm danh dự nhân phẩm… Và dùng pháp luật bảo vệ mình trên mạng xã hội cũng manh nha có những cá nhân đã làm. Việc một facebooker là doanh nhân lập vi bằng về hành vi nói xấu và cạnh tranh không lành mạnh trên mạng của một facebooker khác là ví dụ điển hình cho việc vận dụng các quy định của pháp luật để góp phần làm lành mạnh hóa môi trường văn hóa mạng. Tuy nhiên, điều đáng buồn là những cá nhân này lại là… thiểu số!

Nỗi lo hiện tại chính là nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Các nội dung phản văn hóa, trái luật nhan nhản nhưng chẳng ai kiểm soát, không ai nhắc nhở, không ai tháo gỡ, không ai tố cáo… nên cứ để nó lan truyền vô tội vạ. Như đoạn “nặng mùi” của người mẫu kia đang lan truyền một cách chóng mặt trong sự hả hê của người chửi bới.

Đã đến lúc phải làm trong sạch và lành mạnh môi trường văn hóa mạng bằng chế tài và pháp luật. Bởi ý thức của một bộ phận lớn người dùng mạng hiện nay đang bị “lạc trôi”. Mà ý thức không cao thì kêu gọi tính tự giác, kêu gọi ứng xử văn minh là điều khó khăn. Đạo đức bất lực thì chỉ có thiết chế pháp luật với các chế tài mạnh mới làm cho môi trường văn hóa mạng trở nên trong sạch…

Bảo Minh