Trên quốc lộ 47 từ TP Thanh Hóa đi Sầm Sơn, không khí nóng bức lan tỏa khắp nơi, từng đoàn xe phải nhích từng đoạn một. Những người đi xe máy leo lên vỉa hè, dịch vụ trông giữ xe lấn chiếm lề đường, một số xe chở quá khổ quá tải… đã khiến tuyến đường bị ách tắc nghiêm trọng.
 
Theo người dân ở đây cho biết, chưa năm nào Sầm Sơn đông như năm nay, bởi thị xã vừa được công nhận là đô thị loại 3. Đồng thời, năm nay nghỉ lễ tới 4 ngày, lại nắng nóng tới 40 độ nên nhiều gia đình đã rủ nhau về Sầm Sơn tắm biển.

Tình trạng tắc đường kéo dài đến 19 giờ ngày 30/4 nhưng vẫn chưa được thông tuyến.

Một số hình ảnh tắc đường trong ngày 30/4 ở Sầm Sơn:




Xe máy, ô tô chen chân từng tý một


Xe máy leo lên vỉa hè để đi





Đưa hàng hóa về Sầm Sơn phục vụ du khách

                                                                                               
Văn Thanh