Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Hồng Nguyên - Chánh Thanh tra Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh, nguyên Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN (thuộc Sở KH&CN tỉnh) để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Thanh Phục - nguyên Phó giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN và Phạm Thanh Hải - nguyên Trưởng phòng Hành chính – tổ chức Trung tâm (thuộc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh). 

Các cán bộ và nguyên cán bộ này bị bắt giam vì có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án “Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại Trà Vinh”.

Theo tìm hiểu của PV, để tăng giá trị sản xuất, phát triển nghề nuôi tôm càng xanh và khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước nuôi thủy sản ở vùng ngọt, lợ và mặn, tháng 4/2013, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (thuộc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh) triển khai và thực hiện dự án “Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Trà Vinh”.

bắt giữ, Trần Hồng Nguyên, Chánh thanh tra, Trà Vinh, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái

Ông Trần Thanh Phục – tại thời điểm công an tống đạt quyết định bắt tạm giam (Ảnh: C.A)

Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng (từ tháng 4/2013 -3/2016), với tổng kinh phí 4 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ Trung ương là 2,66 tỉ đồng.

Chủ nhiệm dự án là ông Trần Thanh Phục - Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng. Trong quá trình thực hiện dự án, trung tâm này đã 4 lần thay đổi Giám đốc, 5 lần thay đổi kế toán.

Quá trình triển khai dự án đã xảy ra hàng loạt khuất tất về tài chính.

Đơn cử, tháng 10/2015, ông Phục ký hợp đồng với Cơ sở kinh doanh Hà Kim Hương mua gói giá thể vật dụng, dụng cụ với giá 83,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, cửa hàng không cung cấp hàng hóa theo như hợp đồng mà chủ yếu xuất theo yêu cầu của trung tâm.

Cũng trong tháng 10/2015, ông Phục ký hợp đồng với Cơ sở kinh doanh HTX Thủy Nông Định An mua gói artemia với giá 91 triệu đồng. Chủ cơ sở kinh doanh thừa nhận có nhận tiền xuất hóa đơn 12 triệu đồng chứ không cung cấp sản phẩm.

Ngoài ra, trong năm 2015, hai ông Phục và ông Trần Hồng Nguyên (khi đó là Giám đốc Trung tâm) đã ký hợp đồng "Phối hợp sản xuất giống tôm càng xanh đực" với Trung tâm giống Thủy sản Trà Vinh tại xã Ngãi Hiệp.

Theo hợp đồng, Trung tâm Ứng dụng được lấy kết quả mô hình tôm trên để báo cáo xây dựng mô hình, được giữ bản quyền khai thác kết quả sản xuất tôm giống toàn đực. Đối tác được hỗ trợ kinh phí 225 triệu đồng. Sau đó, chủ nhiệm dự án lấy kết quả quy trình nuôi khép kín làm báo cáo kết quả nghiệm thu dự án có giá trị 4 tỉ đồng.

bắt giữ, Trần Hồng Nguyên, Chánh thanh tra, Trà Vinh, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thanh Hải (Ảnh: C.A)

Đến tháng 3/2016, dự án kết thúc để nghiệm thu. Kết quả nghiệm thu cấp tỉnh do ông Diệp Văn Sơn (khi đó là Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh, vừa nghỉ hưu đầu năm 2017) - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá. Chính việc này khiến dư luận đặt câu hỏi, kết quả nghiệm thu này có thực sự khách quan, vì ông Sơn là người trực tiếp ký hợp đồng để thực hiện dự án. Sau đó, ông Sơn giao cho Trung tâm ứng dụng KH&CN, đơn vị mình trực thuộc Sở để thực hiện dự án này. Và khi nghiệm thu dự án, ông Sơn lại là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh.

Từ tin tố giác tội phạm, cơ quan điều tra công an tỉnh Trà Vinh đã vào cuộc, qua đó phát hiện Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH-CN Trà Vinh đã có những sai phạm nghiêm trọng, gây thất thoát số lượng lớn tài sản của Nhà nước.

Tháng 4/2017, Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Phục và Phạm Thanh Hải để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Sau đó, công an tiếp tục khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hồng Nguyên để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng thời gian này, ông Phục và ông Hải đã bị khởi tố bổ sung thêm hành vi trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Phục và Hải thực hiện hành vi cố ý làm trái và tham ô tài sản với số tiền 486 triệu đồng. Phục và Hải khai nhận đã thực hiện 7 hợp đồng khống mua vật tư, nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi với số tiền 856 triệu đồng, trong đó có sự chỉ đạo của ông Trần Hồng Nguyên.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh xác định, trong 7 hợp đồng trên, ông Nguyên trực tiếp ký 6 hợp đồng trị giá 856 triệu đồng. Hầu hết các hợp đồng trên lập sơ sài, không đúng theo quy định để chiếm đoạt tiền Nhà nước.

Theo Hoài Thanh/VNN