Ông Nguyễn Văn Sinh, Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Trực cho biết, quá trình thanh tra, ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Điền Xá có đơn xin nghỉ công tác. Về việc này, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực đã có thông báo về việc giải quyết cho ông Vũ Anh Tuấn nghỉ.

Ngày 6/3/2017, ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực ký Quyết định số 1340/QĐ-UBND đồng ý để ông Vũ Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Điền Xá, kể từ ngày 4/3/2017.

Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Trực cho biết thêm, thông tin, số liệu cụ thể về sai phạm nghiệm trọng tại xã Điền Xá thì ông Sinh cũng chưa nắm được do đang trong quá trình thanh tra.

Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện vừa tổ chức họp, nghe toàn bộ báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã Điền Xá. Hiện nay, Thanh tra huyện đang tiến hành hoàn thiện, chuẩn bị ban hành kết luận thanh tra theo quy định.

Trước đó, ngày 6/12/2016, UBND huyện Nam Trực cũng ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND xã Điền Xá đối với ông Vũ Anh Tuấn để phục vụ cho công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã.

Sau đó, UBND huyện Nam Trực tiếp tục gia hạn thời gian đình chỉ chức vụ đối với ông Tuấn để phục vụ cho công tác thanh tra.

Như Báo Thanh tra phản ánh, nhiều năm qua, nhân dân trên địa bàn xã Điền Xá hết sức bức xúc trước tình trạng vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai tại địa phương. Người dân nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các cấp, ngành tỉnh Nam Định, Trung ương đề nghị chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trên.

Tuy nhiên, chính quyền cơ sở giải quyết hết sức chậm chạp, thậm chí còn có biểu hiện bao che cho các sai phạm gây bức xúc trong nhân dân. Chính vì vậy, đơn thư khiếu kiện phức tạp, đông người tiếp tục phát sinh gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Nhằm che giấu sai phạm nghiêm trọng về xây dựng, đất đai, lãnh đạo UBND xã Điền Xá thậm chí đã gian dối số liệu trắng trợn khi báo cáo chỉ có… “vài trường hợp mới phát sinh”! 

Theo số liệu giám sát của Đảng ủy xã Điền Xá, chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, 61 hộ gia đình đã vi phạm trật tự xây dựng, làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp xã Điền Xá, trong đó có rất nhiều hộ xây mới kiên cố, xây thêm tầng, hoặc đang xây móng...

Trong khi đó, người dân tố cáo con số vi phạm lên tới hàng nghìn trường hợp xây dựng trái phép trên đất hai lúa với tổng diện tích lên đến hàng trăm nghìn m2. Bên cạnh đó, xã, thôn cũng thu nhiều khoản tiền trái quy định, thậm chí không lập chứng từ, đưa vào sổ sách quản lý theo quy định…

Riêng trường hợp bà Trần Thị Lĩnh, trú tại thôn Thượng cung cấp cho phóng viên hàng xấp văn bản chuyển đơn của các cấp, ngành Trung ương, tỉnh Nam Định yêu cầu huyện Nam Trực giải quyết đơn thư tố cáo UBND xã Điền Xá đang “tiếp tay” cho ông Vũ Ngọc Cương để lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, gây mất an toàn hành lang giao thông... Đây là công trình vi phạm ở ngày đầu đường 6 được lợp tôn, dựng cột sát để làm quán bia gây khuất tầm nhìn người tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ. 

Tuy nhiên, thay vì xử lý nghiêm theo quy định, UBND xã cố tình trình huyện xin hợp thức hóa vi phạm đối với diện tích vi phạm hành lang an toàn đường bộ của hộ ông Cương gây bức xúc trong nhân dân.

Sau khi đăng tải bài viết “Nam Định: Vi phạm đất đai tràn lan tại huyện Nam Trực”, Báo Thanh tra nhận được sự ủng hộ, động viên rất lớn từ nhân dân địa phương. Người dân cũng viết thư tay gửi tới Báo Thanh tra cảm ơn vì đã viết lên thực trạng đáng buồn tại đây suốt nhiều năm qua. Đồng thời, người dân bày tỏ sự bức xúc, mất niềm tin trước sự chậm trễ của cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vi phạm tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Người dân trên địa bàn xã Điền Xá mong chờ cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi phạm nghiêm trọng “cố hữu” trên địa bàn xã suốt nhiều năm qua, đồng thời chuyển cơ quan điều tra làm rõ các vấn đề có dấu hiệu vụ lợi, tiêu cực bao che, buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Việc xử lý nghiêm tập thể, cán bộ, đảng viên có vi phạm để củng cố niềm tin trong nhân dân vào Đảng, Nhà nước, đây cũng chính là cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc

Hoàng Long