Liên quan đến vụ Nhật Cường, mới đây, xăn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 02 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, hiện là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cũng bị khởi tố theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Trao đổi với báo chí chiều ngày 31/12, Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, ông Tứ bị bắt vì chuyện xảy ra trong thời gian ông Tứ làm Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư.

“Trong thời gian ông Tứ làm Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội có tội lỗi gì mà bị bắt không thì phải rạch ròi”, ông Học nói.

Theo Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, lãnh đạo TP đã chỉ đạo các cơ quan của TP hợp tác rất nghiêm túc với các cơ quan chức năng của Trung ương của Bộ Công an theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi ông Tứ và bà Hường bị bắt các cơ quan chức năng của TP cũng đã thực hiện các bước liên quan đối với hai bị can này.

Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phạm Thanh Học 

Đảng bộ Khối cơ quan TP đã chính thức có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Hường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phân cấp cán bộ.

Còn với ông Tứ là Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội thì đang thực hiện các thủ tục và phải làm từ cấp Chi bộ, sau đó Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội sẽ báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

“Ông Tứ là Thành ủy viên, nên thẩm quyền quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng hoặc quyết định theo mức nào là do Ủy ban Kiểm tra Trung ương”, ông Học thông tin.

Theo ông Học, hiện lãnh đạo TP đã đến làm việc với các cơ quan có cán bộ bị khởi tố (Sở Kế hoạch và Đầu tư), để ổn định tậm trạng cán bộ, đảng viên.

“Một vài ý kiến hỏi tôi là phân công ai làm thay ông Tứ thì TP chưa bàn đến. Thực tế Thành ủy Hà Nội có 3 Phó Chánh Văn phòng, mỗi người sẽ phân công nhau làm một việc”, ông Học nói thêm, vi phạm của ông Tứ và các cán bộ liên quan đến vụ Nhật Cường đến đâu thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra chứ không võ đoán được.

Vụ án Nhật Cường thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt, khám xét với ông Nguyễn Tiến Học (nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), bà Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh).

Bộ Công an cũng đang truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy. Bị can Ngô Xuân Sử, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn, cũng bị truy nã về tội danh buôn lậu. Các bị can còn lại đang bị tạm giam.

Hương Giang