Chiều 5/1, Ban Nội chính TƯ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Xét xử một số vụ tham nhũng trong tháng 1, nhân dân đồng tình

Theo ông Phan Đình Trạc, điểm sáng năm 2017 của Ban Nội chính TƯ là đã sâu sát, cụ thể, kiên trì, quyết liệt hơn trong tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo (cả 3 cấp độ).

Ban đã tham mưu, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư về quan điểm, chủ trương, chỉ đạo xử lý một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, nhất là vụ Hà Văn Thắm, các vụ án, việc việc xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

“Đặc biệt, đã tham mưu, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng trong tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2018 được dư luận, nhân dân đồng tình, đánh giá rất cao”, Trưởng ban Nội chính TƯ nói.

Báo cáo cũng cho thấy, nhờ những nỗ lực của Ban Nội chính TƯ nên năm 2017, các cơ quan pháp luật đã đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án/73 bị cáo, xét xử phúc thẩm 4 vụ án/78 bị cáo - đây là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, kết thúc giai đoạn điều tra, hoàn thành cáo trạng chuyển tòa án chuẩn bị xét xử 9 vụ án/107 bị can, trong đó có vụ Trịnh Xuân Thanh.

Ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính TƯ cho biết thêm, Ban đã theo dõi, tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm toán 12 dự án chậm tiến độ, gây thua lỗ, thất thoát, dư luận xã hội quan tâm; thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, vụ Mobifone mua AVG…

Tuy vậy, theo đánh giá của Ban Nội chính TƯ, việc thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, chất lượng chưa cao, có việc còn kéo dài, công tác xử lý đơn thư vẫn còn lúng túng.

“Theo dõi, đôn đốc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở một số bộ, ngành và địa phương chưa sát, chưa sâu, thậm chí thiếu nhạy bén, có lúc, có việc không đúng”, ông Phan Đình Trạc lưu ý, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương ở một số cán bộ của Ban chưa nghiêm.

Theo Trưởng ban Nội chính TƯ, nguyên nhân do khối lượng công việc quá lớn, nhiều việc phức tạp, nhạy cảm; trách nhiệm, tâm huyết, kỹ năng của một số cán bộ còn hạn chế.

Rà soát việc thanh tra, kiểm toán 12 dự án thua lỗ kéo dài

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính TƯ sẽ theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc được đề ra trong năm 2017, quý I và giữa quý II/2018.

Cùng với đó, tập trung khẩn trương kết luận điều tra, truy tố để đưa ra xét xử chậm nhất vào đầu tháng 2/2018 một số vụ án trọng điểm.

Trưởng Ban Nội chính TƯ nêu rõ, phải ráo riết đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án còn lại theo Thông báo của Thường trực Ban Chỉ đạo, bảo đảm việc xét xử nghiêm minh đúng quy định.

Ban cũng sẽ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước để kiểm tra, rà soát việc thanh tra, kiểm toán 12 dự án thua lỗ, kéo dài, dư luận quan tâm.

“Phải chủ động rà soát lại xem, cái nào làm rồi, cái nào chưa, chuyển công an bao nhiêu rồi”, ông Trạc nói.

Trưởng ban Nội chính TƯ còn yêu cầu, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc hướng dẫn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương và các bộ, ngành. Nhất là, các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, các vụ việc báo chí phản ánh, dư luận đặc biệt quan tâm và kiểm tra các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Cũng theo kế hoạch, năm 2018, Ban Nội chính TƯ sẽ nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý tình trạng "tham nhũng vặt" trong xã hội; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của đoàn kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan…

“Phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, tâm huyết và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, nhân viên của Ban để đồng lòng, chung sức hoàn thành nhiệm vụ”, ông Phan Đình Trạc chốt lại.

Thảo Nguyên