Tại buổi tiếp xã giao, Tổng Thanh tra vui mừng chào đón ông Jun-Ji Su-Zu-Ki cùng đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sang thăm làm việc với Thanh tra Chính phủ Việt Nam.

Tổng Thanh tra cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/9/1973, Việt Nam và Nhật Bản đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

"Ngày nay, hai nước chúng ta không chỉ là "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và thịnh vượng ở châu Á" mà thực sự là người bạn chân thành, thấu hiểu lẫn nhau. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng chặng đường 46 năm qua của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ được nối tiếp bởi sự gắn bó ngày càng bền chặt giữa hai dân tộc và sẽ tiếp tục cho những thành quả hợp tác", Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, Thanh tra Chính phủ Việt Nam vui mừng đã có 6 năm hợp tác tốt đẹp với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản. Hai cơ quan đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2013, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn công tác.

“Thanh tra Chính phủ Việt Nam chân thành cảm ơn, đánh giá cao việc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã giúp Thanh tra Việt Nam đào tạo tăng cường năng lực cho 86 lượt cán bộ ngành Thanh tra Việt Nam từ năm 2014 đến nay”, Tổng Thanh tra nói.

Đánh giá cao những kinh nghiệm hay và thực tiễn tốt trong công tác đánh giá hành chính, tư vấn hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính ở Nhật Bản, Tổng Thanh tra khẳng định: Là cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại và thực hiện hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại hành chính theo quy định của pháp luật, chúng tôi có thể học hỏi được rất nhiều từ mô hình tư vấn hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính của Nhật Bản, từ đó nghiên cứu cách thức áp dụng vào bối cảnh thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam. 

Toàn cảnh buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản. Ảnh: TH

 

Tại buổi tiếp xã giao, Tổng Thanh tra mong muốn, trong chuyến thăm và làm việc lần này và trong thời gian tới, hai bên sẽ tích cực chia sẻ với nhau nhiều hơn những kinh nghiệm và những thực tiễn tốt trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại hành chính, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên đã ký kết, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về đào tạo cán bộ cho ngành Thanh tra Việt Nam.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng chuyển lời thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản và mong Bộ trưởng sắp xếp sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Đáp lại, ông Jun-Ji Su-Zu-Ki cũng cảm ơn Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã đón tiếp chu đáo, trọng thị và chân tình đối với Đoàn trong thời gian Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

Khẳng định lại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, ông Jun-Ji Su-Zu-Ki cũng nhấn mạnh: Kể từ khi hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác, mối quan hệ giữa hai bên rất tốt đẹp. Hai bên đã có những đoàn công tác để học hỏi, đào tạo kinh nghiệm chuyên môn trong công tác thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại hành chính.

Ông Jun-Ji Su-Zu-Ki cũng mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng tăng cường hợp tác và tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa. 

Thái Hải