Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Ủy viên và Đoàn Đại biểu cấp cao Ban Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc sang thăm làm việc với Thanh tra Chính phủ Việt Nam và chúc chuyến thăm, làm việc của đoàn thành công tốt đẹp.

Tại buổi tiếp xã giao, Tổng Thanh tra ôn lại, kể từ khi hai cơ quan chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2004 đến nay, bên cạnh các chuyến thăm, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, hai bên đã phối hợp tổ chức một số cuộc hội thảo nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hai cơ quan.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2014-2016, thông qua dự án đào tạo tăng cường năng lực do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) điều phối, các khóa đào tạo với nội dung thiết thực đã có tác dụng tốt, giúp cán bộ Thanh tra Việt Nam có thêm kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và làm tốt hơn công việc hàng ngày của mình.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh hội đàm cùng đoàn đại biểu. Ảnh: TH

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái mong muốn trong thời gian tới, Ban Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Thanh tra Chính phủ Việt Nam và tích cực chia sẻ với nhau nhiều hơn những kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong công tác thanh tra, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên đã ký kết.

Sau buổi tiếp xã giao, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì buổi Hội đàm với Đoàn. 

Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã chia sẻ về vị trí, vai trò của Thanh tra Chính phủ trong Bộ máy nhà nước Việt Nam; các biện pháp mà Việt Nam đang thực hiện nhằm thúc đẩy đạo đức công vụ của cán bộ thanh tra và vai trò của công tác thanh tra trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ công chức; những quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin của đối tượng thanh tra và một số nội dung thanh tra nhận được sự chú ý của công luận ở Việt Nam trong thời gian qua. 

Phía Hàn Quốc, đại diện Ban Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc đã chia sẻ về vị trí, vai trò, tổ chức hoạt động và một số kết quả nổi bật trong công tác thanh tra của Hàn Quốc thời gian qua.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thanh tra Chính phủ Việt Nam, ông Kim Jin-Cúc đánh giá cao mối quan hệ giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Ban Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc, cũng như sự nỗ lực của Thanh tra Chính phủ Việt Nam trong công tác thanh tra, đào tạo nguồn cán bộ. 

Đồng thời nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác đã thể hiện mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố, thắt chặt mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Ban Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc. 

Phía Hàn Quốc cũng ghi nhận những trao đổi, giới thiệu tại buổi tọa đàm. Ông Kim Jin-Cúc nhấn mạnh kết quả cuộc tọa đàm rất hữu ích, thiết thực giúp nâng cao hiệu quả của chương trình hợp tác giữa hai bên.

Thái Hải