Tham gia Đoàn Công tác còn có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, cùng lãnh đạo các Cục, vụ của Thanh tra Chính phủ. Về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Diệp, cùng đại diện các sở ngành, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Báo cáo với Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định dù một số chỉ tiêu chưa đạt do nhiều nguyên nhân khách quan nhưng tổng vốn đầu tư phát triển vẫn đạt 10.000 tỷ đồng, thu ngân sách của địa phương vẫn đạt hơn 3.100 tỷ đồng, mức GDP đạt 6,2%. Kinh tế chuyển dịch bền vững, an ninh chính trị được giữ vững, chương trình xây dựng nông thôn mới từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. 


Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Huỳnh Phong Tranh, dẫn đầu làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Giang Lộc Tuấn

Đối với công tác thanh tra, năm 2013, ngành Thanh tra Vĩnh Long đã thực hiện hơn 100 cuộc thanh tra hành chính ở 353 đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất công, tài chính ngân sách. Qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, tuy nhiên tỷ lệ thu hồi sau thanh tra chưa cao. Ngoài ra, các đơn vị cũng thực hiện hơn 1.680 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hơn 6.570 đơn vị, cá nhân, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm được dư luận quan tâm. 

Công tác thanh tra theo kế hoạch được thực hiện có hiệu quả, chất lượng kết luận thanh tra từng bước được bảo đảm. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo KH1130/KH-TTCP đã được giải quyết về cơ bản. Nhiều vụ việc mới phát sinh được rà soát theo KH2100/KH-TTCP cũng được địa phương chủ động rà soát và đề xuất phương án giải quyết đúng lý hợp tình. 


Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Đặng Thị Ngọc Thịnh kiến nghị một số vấn đề về cơ chế đầu tư và thực hiện sau thanh tra.  Ảnh: Giang Lộc Tuấn 

Đặc biệt về công tác tiếp công dân đã được sư quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự vào cuộc của tất cả các cấp chính quyền như Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có chỉ đạo 5 ngày đầu mỗi tháng lãnh đạo các cấp phải chủ động tiếp công dân để lắng nghe, giải thích, vận động, thống nhất hướng giải quyết phù hợp, hạn chế tiếp khiếu, hoặc khiếu nại vượt cấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra được chuẩn hóa với nhiều hình thức đào tạo. Công tác phòng chống tham nhũng từng bước đi vào thực chất. 

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến phát biểu của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, cũng như đóng góp của đại diện các Cục, vụ, và phát biểu của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Phong Tranh đã ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có hiệu quả của công tác thanh tra năm 2013 của địa phương. 


Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Diệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Phong Tranh.  Ảnh: Giang Lộc Tuấn

Biểu dương tinh thần chủ động của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Vĩnh Long trong thực hiện công tác thanh tra, đồng chí Huỳnh Phong Tranh đề nghị năm 2014, địa phương phải thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch, thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên ngành đúng trọng tâm, trọng điểm. Tỷ lệ giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo mới phát sinh phải đạt 85% trở lên, chú trọng công tác đối thoại, tiếp công dân, giải thích pháp luật, chú ý hòa giải ở cơ sở và giải quyết đơn thư đúng thẩm quyền. Tăng cường phát huy vai trò người đứng đầu, khen thưởng phát huy kịp thời người tố cáo và triển khai tốt các giải pháp phòng ngừa phòng chống tham nhũng. 

Đồng chí Huỳnh Phong Tranh đã ghi nhận kiến nghị của địa phương về cơ chế chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nhân lực cho ngành thanh tra để kiến nghị các Bộ ngành, cũng như sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Thanh tra Chính phủ hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long trong công tác thanh tra. 


Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Chiến Bình thăm và tặng quà cho cán bộ công chức Thanh tra tỉnh Vĩnh Long.  Ảnh: Giang Lộc Tuấn

Chiều cùng ngày, vì có việc đột xuất, đồng chí Huỳnh Phong Tranh đã ủy quyền cho Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Chiến Bình dẫn đầu Đoàn Công tác đến thăm và tặng quà cho cán bộ công chức Thanh tra tỉnh Vĩnh Long. Theo chương trình, sáng 17/12/2013, Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc tại tỉnh Đồng Tháp về công tác thanh tra. 

Giang Lộc Tuấn