Chào mừng Đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái giới thiệu, Thanh tra Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân và phòng, chống tham nhũng.

Nhằm tăng cường mối quan hệ trong lĩnh vực thanh tra, kiểm toán, trên cơ sở tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, ở Việt Nam, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước đã ký quy chế phối hợp công tác từ năm 2015.

Theo Tổng Thanh tra, qua 3 năm thực hiện quy chế này đã đạt kết tích cực, hạn chế được sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ tăng cường công tác phối hợp hơn nữa.

Toàn cảnh buổi tiếp Đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào

Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, thắm tình hữu nghị của Thanh tra Chính phủ Việt Nam dành cho Đoàn, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthong Siphandone cũng thông tin hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Lào.

Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào mong muốn trong thời gian tới, hai bên tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm.

Tổng Thanh tra tin tưởng, trong quá trình làm việc, hai cơ quan sẽ hợp tác, hoạt động hiệu quả hơn nữa để góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện của hai nước.

Nhân dịp đầu năm mới, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng gửi lời chúc tốt đẹp, sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthong Siphandone và các thành viên trong Đoàn.

H.G