Nhìn thẳng, nói thật

Báo cáo của Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng tại buổi làm việc cho thấy có nhiều khoảng cách trong nhận thức pháp luật giữa Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Long An, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình đánh giá các chứng cứ, tài liệu liên quan đến chính sách bồi thường, tái định cư mà công dân địa phương đã và đang khiếu nại.

Thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC tại khu vực phía Nam, nhiều năm qua các tổ công tác của Cục III, cũng như các Đoàn Thanh tra được thành lập theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã đánh giá đầy đủ, toàn diện từng góc độ pháp lý để kiến nghị phương án giải quyết đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn, tạo điều kiện cho UBND tỉnh Long An ban hành quyết định giải quyết theo thẩm quyền.

Nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên có những vụ việc dù Thanh tra Chính phủ đã kết luận và kiến nghị phương án giải quyết đúng pháp luật, được Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có văn bản đồng ý. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Long An lại kiến nghị xem xét lại nên Thủ tướng Chính phủ lại giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại pháp lý. Điều đáng chú ý là nội dung các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường lại tham mưu không cụ thể, có những việc lại kiến nghị kiểu phân hai, hoặc văn bản sau mâu thuẫn với văn bản trước.

Tại buổi làm việc, ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần, cũng như phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Đỗ Hữu Lâm đều kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái quan tâm, chỉ đạo các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC cho cơ quan chức năng địa phương.

Quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Long An là tuân thủ pháp luật, vì quyền lợi của nhân dân khi ban hành các văn bản giải quyết KN, TC về nhà đất. Nhưng có nhiều vấn đề liên quan đến biến động đất nông nghiệp qua các thời kỳ tại một số huyện của Long An cần được Thanh tra Chính phủ xem xét để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết phù hợp, tạo điều kiện cho cơ quan chuyên môn giải quyết dứt diểm một số vụ việc tồn đọng, phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau giữa bộ, ngành và địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Long An mong muốn Thanh tra Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chức năng địa phương. Ảnh: NG

 

Kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định rằng Thanh tra Chính phủ đã tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong xém xét, kiểm tra nội dung khiếu nại của công dân tỉnh Long An. Những ý kiến, nội dung đề xuất của lãnh đạo tỉnh Long An sẽ được Thanh tra Chính phủ ghi nhận để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các báo cáo kiểm tra, ý kiến đề xuất của Thanh tra Chính phủ, mà cụ thể là của Cục III về các vụ việc của công dân được UBND tỉnh Long An nêu ra tại buổi làm việc hôm nay, đều bảo đảm tiêu chí tôn trọng sự thật khách quan, bảo đảm công lý. Dù có nhiều ý kiến còn khác nhau nhưng sự thật chỉ có một, và chân lý cũng chỉ có một nên Thanh tra Chính phủ sẽ cùng UBND tỉnh Long An, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phải kiểm tra kỹ từng chứng cứ, có tính đến yếu tố biến động của nhà đất đối với từng vụ việc, để báo cáo đầy đủ với Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo.

Nâng cao chất lượng thanh tra

Nhân chuyến công tác này, Tổng Thanh tra cùng Cục trưởng Cục III đã đến thăm cán bộ công chức Thanh tra tỉnh Long An. Đây cũng là đơn vị thanh tra địa phương đầu tiên mà đồng chí Lê Minh Khái đến thăm kể từ khi được Quốc hội phê chuẩn và được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thay mặt cán bộ, công chức, Chánh Thanh tra tỉnh Long An Phan Hữu Hạnh đã báo cáo ngắn gọn về kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC, phòng và chống tham nhũng quý I/2018. Ngoài ra, ngành Thanh tra tỉnh Long An đã đoàn kết, khắc phục khó khăn để bảo đảm thanh tra đúng tiến độ, chất lượng kết luận thanh tra ngày càng bảo đảm.

Tổng Thanh tra Chính phủ tặng hoa chúc mừng kết quả hoạt động của ngành Thanh tra tỉnh Long An. Ảnh: NG

 

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của ngành Thanh tra tỉnh Long An, đặc biệt là chất lượng kết luận thanh tra, có những kiến nghị đúng pháp luật, chặt chẽ, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái đề nghị các cán bộ, công chức phải tiếp tục học tập nghiệp vụ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc.

Thông báo với Thanh tra tỉnh Long An về các định hướng mới năm 2018, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái yêu cầu phải bảo đảm tiến độ thanh tra, công khai theo quy định, hạn chế hiện tượng vi phạm pháp luật. Các quy định pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng đang được sửa đổi theo hướng công khai, minh bạch, thể chế của ngành Thanh tra cũng đang được cập nhật, bổ sung để bảo đảm hành lang pháp lý cho thanh tra thực sự là thanh bảo kiếm trong công tác phòng, chống tham nhũng, là công cụ giám sát việc tuân thủ pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Để góp phần cùng toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, Tổng Thanh tra mong muốn mỗi cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Long An tiếp tục thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, tuân thủ đúng chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, cùng lãnh đạo địa phương, tăng cường tương tác với nhân dân, với tinh thần đồng thuận vì sự phát triển bền vững.

Ngọc Giang