Một lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Gia Lai vừa cho biết, 2 trong 3 cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh chịu trách nhiệm trong vụ chi sai hơn 11,2 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành việc khắc phục hậu quả.

 

Kết quả kiểm tra, trong khoảng thời gian từ năm 2013 - 2016, ông Nguyễn Thế Quang (nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh), bà Nguyễn Thị Lựu (Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh) và ông Vũ Tiến Anh (Chánh Văn phòng HĐND tỉnh) đã duyệt chi sai hơn 11,2 tỷ đồng.

Trong đó, ông Quang, bà Lựu duyệt chi sai hơn 10,7 tỷ đồng; ông Vũ Tiến Anh nhận chức Chánh Văn phòng HĐND từ tháng 7/2016 chi sai 470 triệu đồng.

Cả 3 cá nhân trên mới khắc phục được tổng cộng hơn 3,3 tỷ đồng, trong đó, ông Vũ Tiến Anh đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả. Riêng ông Quang và bà Lựu vẫn dây dưa chưa hoàn thành việc khắc phục.

UBKT tỉnh đã ra điều khiện, trước ngày 30/3, 2 cá nhân sai phạm không hoàn thành việc khắc phục hậu quả sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

HĐND tỉnh Gia Lai,Chi tiếp khách tiền tỷ,khắc phục hậu quả,UBKT tỉnh
Nhiều khoản chi trái quy định

Liên quan đến sai phạm, trước đó, UBKT tỉnh đã thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Thế Quang và bà Nguyễn Thị Lưu, đồng thời đề nghị Đoàn ĐBQH, HĐND xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với 2 người này; ông Vũ Tiến Anh bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.

Trước đó, VietNamNet đã có nhiều bài phản ánh, 3 cán bộ là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Gia Lai giai đoạn từ 2013-2016 đã ký, duyệt chi sai hơn 11,2 tỷ đồng.

Trong đó có những khoản như chi tiếp khách không đúng đối tượng, lập khống chứng từ để mua văn phòng phẩm với số tiền hàng tỷ đồng; chi mua hàng hóa không đúng quy định, hồ sơ chứng từ không rõ ràng; chi không đúng khoản tiền ăn, nghỉ hội nghị, đi công tác nước ngoài…

Riêng cá nhân ông Nguyễn Thế Quang ký chứng từ thanh toán cho bản thân đi việc riêng bằng công quỹ hàng chục triệu đồng.

 

(Theo VNN)